2 năm tù vì mang chất ma túy trong người

Là đối tượng từng có tiền án về tội 'Tàng trữ trái phép chất ma túy' nhưng Lã Mai Ngọc (sinh năm 1991, ngụ xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) không biết sửa chữa bản thân, tiếp tục tái phạm. Lần phạm tội này, Ngọc phải nhận mức án cao do hành vi tái phạm.

Khoảng 13 giờ ngày 8-11-2019, Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành tiếp nhận thông tin từ Công an xã Bình Hòa đang lập biên bản vi phạm hành chính đối với 9 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền tại quán ăn “T” thuộc ấp Bình Phú I, do H.T.T.T (sinh năm 1974) làm chủ.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện trong các đối tượng trên và đối tượng Ngọc có biểu hiện nghi vấn tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi đến khu vực trên, lực lượng công an tiến hành kiểm tra, phát hiện trong túi áo khoác Ngọc đang mặc có 1 bọc ny-lon trong suốt, hàn kín, bên trong chứa chất tinh thể rắn màu trắng nghi ma túy đá cùng một số tang vật khác có liên quan.

Lực lượng công an tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Ngọc và đưa về trụ sở làm việc. Căn cứ kết quả xét nghiệm, bị can Ngọc dương tính với ma túy đá nên bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Đồng thời, căn cứ kết luận giám định bọc ny-lon chứa ma túy có khối lượng 0,1124gr, loại Methamphetamine, ngày 16-1-2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam Ngọc để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bị cáo Ngọc nghe tuyên án

Quá trình điều tra xác định, trước đó Ngọc bị Tòa án nhân dân (TAND) huyện Gia Viễn (Ninh Bình) xử phạt 18 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đến ngày 14-3-2019, sau khi chấp hành xong án phạt Ngọc không thường xuyên sinh sống tại địa phương, không nơi cư trú rõ ràng. Ngoài ra, Ngọc còn khai nhận: bản thân có sử dụng và nghiện ma túy đá, trước khi bị bắt ngày 6-11-2019 một mình đến khu vực bến xe An Sương (TP. Hồ Chí Minh) gặp một người đàn ông lạ (khoảng 40 tuổi) chạy “xe ôm” hỏi mua ma túy đá với số tiền 200.000 đồng và dụng cụ sử dụng.

Sau đó, cất giấu vào túi áo khoác rồi đến nhà người quen tên Bàng (không rõ họ, địa chỉ cụ thể) ở khu vực thuộc xã Vọng Đông (Thoại Sơn). Tại đây, Ngọc lấy 1/2 số ma túy mua được sử dụng, còn lại cất giấu vào áo khoác. Đến ngày 8-11-2019, Ngọc đón xe buýt đi đến Khu công nghiệp Bình Hòa (Châu Thành) với mục đích xin việc, nhưng khi đến quán “T” thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang, thu giữ tang vật.

Với hành vi phạm tội này, Ngọc bị TAND huyện Châu Thành đưa ra xét xử sơ thẩm công khai. Cũng như trong giai đoạn điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo đã thừa nhận hành vi sai trái phù hợp các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Ngoài ra, bị cáo cho rằng khi ghé vào quán “T” nhằm nghỉ ngơi và xem, chứ không tham gia đánh bạc.

Hội đồng xét xử nhận định: “Ma túy là loại chất kích thích, gây nghiện có tác hại rất lớn đối với sức khỏe con người và xã hội, nên bất cứ hành vi trái phép nào có liên quan đến chất ma túy đều bị pháp luật xử lý nghiêm minh. Bị cáo là người trưởng thành, có đủ nhận thức việc sử dụng, mua bán, tàng trữ chất ma túy là hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, bị cáo từng bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và vừa chấp hành xong án phạt không bao lâu lại tái phạm.

Lẽ ra, bị cáo phải biết sửa sai bằng cách tìm kiếm cho mình một việc làm chân chính phù hợp với bản thân để chăm lo cho gia đình, nhưng bị cáo lại không làm được vì bản tính thích buông thả nên lao vào con đường nghiện ma túy, trong khi bản thân không nghề nghiệp ổn định. Do đó, cần phải cách ly bị cáo với xã hội một thời gian để bị cáo sửa chữa bản thân…”.

Kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND huyện Châu Thành quyết định tuyên phạt bị cáo Ngọc 2 năm tù vì tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/2-nam-tu-vi-mang-chat-ma-tuy-trong-nguoi-a274958.html