2 ngày ngập úng lịch sử, hàng nghìn hộ dân ở Đà Nẵng sống giữa biển nước

Trong 2 ngày mưa to, hàng nghìn hộ dân ở Đà Nẵng phải sống trong cảnh ngập úng lịch sử.

Chiều 10/12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng phát đi thông báo thông tin về tình hình thiệt hại ở địa phương sau 2 ngày trải qua mưa ngập lịch sử.

Huyện Hòa Vang: Số hộ bị ngập: 207 hộ.

Một số tuyến đường giao thông liên thôn ở các xã: Hòa Phước, Hòa Tiến, Hòa Nhơn, Hòa Liên bị ngập cục bộ. Tuyến đường liên xã DH2 đoạn qua xã Hòa Nhơn bị ngập gây chia cắt giao thông.

Quận Ngũ Hành Sơn: Số hộ bị ngập: 7 hộ (phường Khuê Mỹ).

Ngập úng cục bộ từ 30-50cm các khu vực: K20 phường Khuê Mỹ; Thị An, Khái Tây, Bá Tùng, Bình Kỳ, Khuê Đông, Mân Quang, khu vực tổ 28 Khái Tây, tổ 63 Hải An phường Hòa Quý; tuyến đường trong khu dân cư Sơn Thủy, tổ 51-55 (phía Đông đường Nguyễn Duy Trinh)...

 Trong 2 ngày mưa to, hàng nghìn hộ dân ở Đà Nẵng phải sống trong cảnh ngập úng lịch sử.

Trong 2 ngày mưa to, hàng nghìn hộ dân ở Đà Nẵng phải sống trong cảnh ngập úng lịch sử.

Quận Cẩm Lệ: Số hộ bị ngập: 525 hộ.

Ngập úng cục bộ tại các khu vực: Các tuyến đường Xuân Thủy, Nguyễn Quý Đức...phường Khuê Trung; vùng rau La Hường phường Hòa Thọ Đông; tổ 9, 15 phường Hòa Thọ Tây, sạt lở 15m tường rào phía Bắc khu di tích lịch sử Hòa Thọ và sạt lở 10m tường rào phía Đông trường mầm non Sao Mai (cơ sở 2); các tổ 6, 7, 8, 9, 10 (dự án Tôn Đản) phường Hòa Phát; đường Yên Thế - Bắc Sơn, khu dân cư phường Hòa An, sạt lở 15m tường rào của Trung đoàn 275; ngập úng cục bộ tại dự án 40, 40c và dự án Khu Liên hợp Thể thao ở phường Hòa Xuân.

Quận Liên Chiểu: Số hộ bị ngập: 1.502 hộ.

Ngập úng cục bộ các tuyến đường lớn như Tôn Đức Thắng, Nam Trân, Nguyễn Tường Phổ và Bến xe Trung tâm.

Quận Hải Châu: Ngập úng cục bộ nhiều tuyến đường và khu dân cư ở hầu hết các tuyến phố.

Quận Sơn Trà: Ngập cục bộ tại một số khu dân cư, cụ thể:

Phường Mân Thái: Khu vực tổ 25, 26, 27A, 27B, 28; đoạn cuối Kiệt 259, 267, 331 Ngô Quyền.

Phường Phước Mỹ: Khu vực tổ 13-14, K35 Dương Đình Nghệ, Dương Đình Nghệ - Hà Bỗng, Dương Đình Nghệ - Hà Đặc, Dương Đình Nghệ - Hồ Nghinh, Dương Đình Nghệ - An Nhơn 1.

Phường An Hải Tây: Khu dân cư sau lưng Trung tâm hành chính quận; ngã ba đường Trần Hưng Đạo - Triệu Việt Vương, Trần Hưng Đạo - Hà Thị Thân.

Phường An Hải Bắc: Ngã ba đường Nguyễn Thế Lộc và đường 5,5m sau lưng đường Trần Hưng Đạo; Phạm Văn Đồng - Ngô Quyền, Dương Đình Nghệ - An Nhơn 1.

Dự báo trong 24h tới, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Phường Thọ Quang: Khu vực đường EC và đường Võ Duy Ninh; khu vực đường Lê Tấn Trung; khu vực cống thoát nước Thọ Quang Biển Đông; khu vực đường Thành Vinh 2, Thành Vinh 3; khu vực đường Trần Quang Khải.

Phường Nại Hiên Đông: Khu vực ngã tư Tôn Quang Phiệt - An Đồn.

Quận Thanh Khê: Số hộ bị ngập: 310 hộ (Thanh Khê Tây: 300 hộ, An Khê: 10 hộ).

Hiện nay, nước ngập tại các khu vực trung tâm thành phố đã thoát hết.

Mưa lớn trong 2 ngày qua đã khiến hơn 100ha rau màu của bà con nông dân các quận, huyện: Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Vang, Liên Chiểu bị hư hại. Ngoài ra, mưa ngập lịch sử cũng khiến 8 tấn tôm và 2 tấn cá chết ở quận Ngũ Hành Sơn.

Bên cạnh đó, mưa lũ cũng khiến sạt lở tại một số tuyến giao thông: Cầu kênh đường Nguyễn Xí, cầu kênh đường Lý Thái Tông, cầu kênh đường Km4+420 đường Thăng Long...

Dự báo trong 24h tới, khu vực TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/2-ngay-ngap-ung-lich-su-hang-nghin-ho-dan-o-da-nang-song-giua-bien-nuoc-d444861.html