2 ngư dân đi đánh cá trên biển bị mất tích

Mặc dù ngư dân địa phương và lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên- Huế đã nỗ lực tìm kiếm nhưng sau nhiều ngày mất tích, đến nay 2 ngư dân Nguyễn Thanh Thành và Nguyễn Đức Lũy vẫn chưa được tìm thấy.

Chiều 23-8, ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên- Huế) xác nhận thông tin, trên địa bàn huyện có 2 ngư dân không may bị mất tích trong lúc đi đánh cá trên biển.

Sau nhiều ngày đánh bắt hải sản trên biển, vào khoảng 10h sáng 19-8, ngư dân Nguyễn Thanh Thành (31 tuổi, trú tổ dân phố An Hải, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) cùng các bạn thuyền đi trên tàu cá số hiệu TTH-919.99TS vào cập cảng. Tuy nhiên khi đến gần cửa biển Thuận An, đoạn cách phao số 0 chừng 2 hải lý thì ngư dân Thành không may bị trượt chân rơi xuống biển, mất tích.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích. Được biết, gia đình anh Thành rất khó khăn khi có bố sức khỏe yếu, mất sức lao động, mẹ làm nghề phu hồ và cuộc sống gia đình đều do Thành gánh vác.

Trước đó, vào ngày 8-8, ngư dân Nguyễn Đức Lũy (trú thôn Cự Lại Trung, xã Phú Hải, huyện Phú Vang) đi trên tàu cá do ông Nguyễn Văn Mơ (trú xã Phú Hải) làm chủ ra khơi đánh bắt hải sản. Đến rạng sáng ngày 11-8, do bất cẩn trong lúc đánh cá nên ông Lũy ngã xuống biển và mất tích.

Sau sự cố này, xã Phú Hải bố trí hai tàu lớn của ngư dân địa phương phối hợp với tàu ông Mơ tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, sau hơn 10 ngày, đến nay nạn nhân Lũy vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên- Huế vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tung tích của 2 ngư dân trên.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/2-ngu-dan-di-danh-ca-tren-bien-bi-mat-tich-507276/