2 người Lào vượt biên mang ma túy sang Việt Nam bán

Thủ đoạn của các đối tượng này là vượt biên trái phép qua đường rừng, mang ma túy vào bán cho các đối tượng ở Việt Nam

Vào hồi 12h30 ngày 8/3, tại khu vực bản Hin Pén, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, Sơn La, Cục Phòng chống Ma túy và Tội phạm chủ trì, phối hợp với Đồn biên phòng Chiềng Sơn và các lực lượng đã phá chuyên án A1-220 bắt 22 đối tượng: Thào A Ca (SN 1960) và Thào A Vi (SN 1999), đều trú tại bản Pưng, huyện Sốp Pâu, tỉnh Hủa Phăn - Lào về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

2 đối tượng Thào A Ca và Thào A Vi cùng tang vật vụ án

Tang vật thu giữ gồm hơn 12.000 viên ma túy tổng hợp, 3 điện thoại di động và các vật chứng khác có liên quan.

Thủ đoạn của các đối tượng này là vượt biên trái phép qua đường rừng, mang ma túy vào bán cho các đối tượng ở Việt Nam. Khi vừa vượt qua biên giới thì bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

CTV Đức Cường/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/2-nguoi-lao-vuot-bien-mang-ma-tuy-sang-viet-nam-ban-1019419.vov