2 người Palestine tử vong trong chiến dịch quân sự của Israel ở Bờ Tây

Quân đội Israel xác nhận họ đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Nablus thuộc khu Bờ Tây chiếm đóng và đã xảy ra các vụ đấu súng những thành viên có vũ trang và binh lính Israel.

Lực lượng an ninh Israel hoạt động ở thành phố Jenin, Bờ Tây. (Nguồn: AFP)

Lực lượng an ninh Israel hoạt động ở thành phố Jenin, Bờ Tây. (Nguồn: AFP)

Ngày 24/7, Bộ Y tế Palestine thông báo 2 người Palestine đã thiệt mạng đêm qua trong chiến dịch của quân đội Israel ở thành phố Nablus thuộc khu Bờ Tây.

Bộ trên xác định 2 người này là Muhamad Azizi, 25 tuổi và Abdul Rahman Jamal Suleiman Sobh, 28 tuổi; 6 người khác bị thương, trong đó có 2 người trong tình trạng nghiêm trọng.

Quân đội Israel xác nhận họ đang tiến hành chiến dịch quân sự ở Nablus thuộc khu Bờ Tây chiếm đóng và đã xảy ra các vụ đấu súng những thành viên có vũ trang và binh lính Israel.

Ít nhất 52 người Palestine đã bị thiệt mạng kể từ cuối tháng 3 năm nay, chủ yếu tại Bờ Tây.

Chiến dịch quân sự mới của Israel diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có chuyến thăm Israel và Bờ Tây. Hôm 15/7, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã gặp ông Biden tại thành phố Bethlehem ở Bờ Tây.

Ông Biden khẳng định Mỹ ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho người Israel và Palestine, song cũng thừa nhận tiến trình nhà nước Palestine độc lập "còn xa vời".

Chuyến thăm của ông Biden đến Bờ Tây vấp phải sự hoài nghi của nhiều người Palestine khi cho rằng Tổng thống Mỹ không có nhiều tiến triển trong việc thúc đẩy đàm phán hòa bình, đặc biệt sau nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump - được cho là đã thể hiện rõ sự ủng hộ Israel./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/2-nguoi-palestine-tu-vong-trong-chien-dich-quan-su-cua-israel-o-bo-tay/807384.vnp