2 người thương vong vì bị chủ quán cháo vịt truy sát

Có mâu thuẫn từ trước, hai nạn nhân tới quán cháo vịt để giải quyết thì bị cầm dao đuổi giết.

Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT công an Tp.HCM đang phối hợp với công an quận Gò Vấp để điều tra vụ án, lấy lời khai nghi can Trần Đức Tuyển (SN 1983, quê quán Hà Nội) với hành vi giết người.

Theo hồ sơ vụ án, do có mâu thuẫn trước đó nên rạng sáng ngày 22/10, Tsen Vĩnh Hiền (SN 1992, quê Đồng Nai) và Nguyễn Văn Nhiều (SN 1993, trú tại quận Gò Vấp) tìm đến quán cháo vịt ở số 12, đường Phạm Văn Chiêu, phường 12, quận Gò Vấp do Tuyển làm chủ để giải quyết mâu thuẫn.

Trong quá trình 'nói chuyện', hai bên to tiếng dẫn đến xô xát. Quá bực bội, Tuyển với lấy con dao chặt thịt rượt theo, đuổi chém Hiền và Nhiêu. Trong lúc tháo chạy, Hiền và Nhiêu vấp ngã, bị Tuyển liên tục đâm nhiều nhát vào chân, lưng, bụng khiến cả hai gục tại chỗ.

Thấy xô xát, người dân lập tức can ngăn đồng thời báo tin cho cơ quan chức năng và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, Hiền đã tử vong trên đường tới bệnh viện còn Nhiêu vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ.

Quỳnh Thư

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/2-nguoi-thuong-vong-vi-bi-chu-quan-chao-vit-truy-sat-129909.html