2 người tử vong sau vụ hỗn chiến trên đường phố Hải Phòng

Sau khi xảy ra hỗn chiến, Khoa và Tuấn lên xe máy bỏ chạy. Nhóm nghi phạm trên ôtô tiếp tục truy đuổi, tông thẳng vào xe máy rồi lao vào tấn công khiến 2 nạn nhân tử vong.

Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ hình sự 5 nghi phạm liên quan đến vụ 2 thanh niên tử vong sau va chạm ở phố Thiên Lôi, quận Lê Chân.

Theo kết quả điều tra, rạng sáng 15/5, nhóm nghi phạm trên nhận được tin bạn của mình bị một nhóm khác bắt giữ nên mượn ôtô Mazda CX5 rồi mang theo hung khí đi giải cứu.

Nhóm nghi phạm dùng ôtô đưa một nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Cắt từ camera bệnh viện.

Khi đến đường Trần Nguyên Hãn (phường Vĩnh Niệm), nhóm thanh niên này gặp nhóm đối thủ. Hai bên dùng hung khí lao vào hỗn chiến.

Sau đó, hai nạn nhân trong vụ việc là Nguyễn Đăng Khoa (20 tuổi, trú phường Cát Bi, quận Hải An) và Nguyễn Tiến Tuấn (16 tuổi, trú khu dân cư An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) lên xe máy bỏ chạy.

Thấy vậy, nhóm đi trên Mazda CX5 đuổi theo. Đến đường Thiên Lôi (quận Lê Chân), người điều khiển ôtô lao thẳng vào Khoa và Tuấn.

Hiện trường ở phố Thiên Lôi. Ảnh: CTV.

Không dừng lại, nhóm này còn xuống xe, dùng hung khí chém vào người Khoa và Tuấn. Vụ việc khiến một người tử vong tại chỗ.

Nhóm này sau đó dùng ôtô đưa nạn nhân còn lại vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân không qua khỏi.

Gây án xong, nhóm nghi phạm bỏ lại xe Mazda CX5 ở khu đô thị Hoàng Huy Commerce rồi bỏ trốn và bị bắt vào tối cùng ngày.

Trong ngày 15/5, cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường và các khu vực liên quan. Công an thu giữ nhiều dao, kiếm và tang vật.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/2-nguoi-tu-vong-sau-vu-hon-chien-tren-duong-pho-hai-phong-post1215917.html