2 nhóm thanh niên giải quyết mâu thuẫn bằng súng và mìn tự chế

Do có mâu thuẫn với nhau, 2 nhóm thanh niên hẹn ra cầu Sông Tiên để giải quyết mâu thuẫn bằng… súng và mìn tự chế.

Chiều 15-11, tin từ Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đoàn Ngọc Huy (22 tuổi, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo kết quả điều tra bước đầu, do có mâu thuẫn với nhau nên tối 8-11, Huy và đối tượng Hồ Anh Lin (30 tuổi, trú xã Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước) hẹn gặp nhau trên cầu Sông Tiên để giải quyết.

Đối tượng Huy tại cơ quan Công an.

Khi đi, Huy mang theo 1 khẩu súng tự chế, 1 cây kiếm. Một số đối tượng đi cùng Huy cầm theo nhiều loại hung khí.

Phía bên kia, Lin cầm theo 1 cây súng tự chế, 1 con dao; cùng đi còn có Hồ Anh Líp (anh ruột Lin) mang theo 1 cây súng tự chế, 1 quả mìn tự chế, 1 con dao và Hồ Văn Dũng cầm theo 2 quả mìn tự chế cùng một số đối tượng khác.

Vừa gặp nhau tại cầu Sông Tiên, Huy dùng súng tự chế bắn vào chân trái Líp gây thương tích, sau đó Líp đốt tim cháy chậm 1 quả mìn tự chế rồi ném về phía Huy.

Tang vật bị thu giữ.

Hai bên lao vào xô xát, dùng hung khí chém nhau. Sau đó, nhóm của Líp bỏ chạy theo đường bờ kè về hướng Trung tâm Văn hóa huyện Tiên Phước. Hồ Văn Dũng thấy vậy liền đốt dây cháy chậm 2 quả mìn tự chế mang theo ném về phía nhóm của Huy rồi bỏ chạy.

Huy cùng đồng bọn truy đuổi nhóm của Lin đến trước Trung tâm Văn hóa huyện Tiên Phước thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/2-nhom-thanh-nien-giai-quyet-mau-thuan-bang-sung-va-min-tu-che-466593/