2 nhóm thanh niên ở Quảng Nam dùng súng, hung khí hỗn chiến

Hẹn nhau đến quán cà phê giải quyết mâu thuẫn, 2 nhóm thanh niên ở tỉnh Quảng Nam thủ hung khí để đánh nhau, sau đó tiếp tục tìm nhau trả thù.

Ngày 22-12, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay Phòng Cảnh sát hình sự vừa thi hành các quyết định bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Võ Như Nhật (SN 2003) và Nguyễn Văn Quốc (SN 1997; cùng ngụ thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi "Giết người", "Cố ý gây thương tích".

Đối tượng Võ Như Nhật. Ảnh: Công an Quảng Nam

Đối tượng Võ Như Nhật. Ảnh: Công an Quảng Nam

Theo điều tra ban đầu, ngày 3-11, Nguyễn Thế Thiện (SN 2001, ngụ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1999, ngụ xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) huy động đồng bọn tổ chức thành 2 nhóm gặp nhau tại quán cà phê ở thị trấn Nam Phước để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Hiếu bị nhóm của Thiện dùng rựa chém bị thương phải đưa đi cấp cứu. Sau đó, 10 đối tượng trong nhóm Hiếu đi trên 1 ôtô tìm nhóm Thiện để phục thù. Lúc này, nhóm của Thiện cũng huy động thêm 15 thanh niên khác từ thị xã Điện Bàn vào hỗ trợ, tìm đến nhà Hiếu để đánh tiếp.

Tại thị trấn Nam Phước, nhóm của Hiếu, trong đó có Nhật, Quốc thấy Nguyễn Văn Nhi chở Nguyễn Thế Tuấn và 2 đối tượng khác (thuộc nhóm Thiện) trên 1 xe máy. Nhóm Hiếu đã dùng ôtô tông thẳng vào xe máy của Nhi. Sau đó, người của nhóm Hiếu dùng súng bắn Tuấn bị thương nặng.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 3 đối tượng khác đi cùng xe ô tô với Nhật, Quốc. Công an cũng thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm trên xe của các đối tượng. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Q.Vinh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/2-nhom-thanh-nien-o-quang-nam-dung-sung-hung-khi-hon-chien-20201222112809995.htm