2 ông chồng ở Hà Nội kiệt sức khi vợ 'đòi hỏi' cao

Cố đáp ứng 'đòi hỏi' của vợ, sau hai tháng, ông Toản (70 tuổi, huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị suy nhược, hoảng loạn, phải cầu cứu nhà nam học.

"Tới gặp tôi, người đàn ông 70 tuổi có vóc dáng cao ráo và còn khá nhanh nhẹn nhưng gương mặt phờ phạc, mệt mỏi, lộ rõ sự lo lắng", bác sĩ Nguyễn Khắc Lợi, giám đốc Trung tâm nam học và hiếm muộn Hà Nội, cho biết.

Theo bác sĩ Lợi, đây là trường hợp khá đặc biệt ông vừa khám và tư vấn cuối tuần trước. Người chồng kể vợ ông tuổi 60 nhưng vẫn "đòi hỏi" cao. Còn ông bước sang thất thập là xuống sức, chẳng còn mấy ham muốn.

Thấy chồng vui vẻ đi tập thể dục đều đặn cùng một nhóm trong khu phố nhưng về nhà lại hay lảng khi vợ gợi ý, bà tỏ ra ghen tuông và bắt ông phải "trả bài". "Nói thật là hồi trẻ tôi cũng có lần trăng hoa nên không dám trách khi bà ấy nghi ngờ nhưng đến tuổi cháu con đầy nhà rồi, còn tơ hào chi nữa. Mà tôi cũng không muốn vợ ngờ vực, gây xấu mặt chồng, con, nên cũng cố chiều", ông Toản bộc bạch.

Ông cầu cứu bác sĩ khi thấy tinh thần rệu rã, cơ thể mệt mỏi, suy kiệt mà vợ không chịu cảm thông. "Người chồng muốn tôi giúp sao cho “khỏe” hơn nhưng tôi khuyên nên thuyết phục vợ tới", bác sĩ Lợi kể lại.

Bác sĩ Lợi tư vấn cho một người cao tuổi bị trục trặc về sinh lý, được con đưa tới khám. Ảnh: KL.

Khi người vợ cùng chồng tới, chuyên gia đã tư vấn để bà hiểu và cảm thông cho chồng và cùng vun đắp bằng sự quan tâm, chăm lo cho nhau mỗi ngày. Nhà nam học cũng khuyên ông Toản thể hiện tình cảm và gây dựng niềm tin với vợ bằng nhiều cách khác như chăm lo cho sức khỏe của bà, rủ bà tham gia thể dục cùng, thường xuyên trò chuyện...

Bác sĩ Lợi cho biết, trước đó ông tiếp nhận không ít nam giới lớn tuổi lấy vợ trẻ, cố thể hiện phong độ mỗi tuần nhưng chỉ sau một thời gian là xuống sức quá nhanh, lại hoảng sợ, tìm cách né tránh.

Ông Cảnh (Thanh Trì, Hà Nội) - tìm tới phòng khám 4 tháng trước là một ca như thế. Ở tuổi 65 ông cưới người vợ thứ hai 40 tuổi. Vợ đang tuổi hồi xuân, ban đầu ông khá sung sức và luôn cố gắng tuần nào cũng "yêu". Nhưng chỉ chưa đầy 2 năm sau, cảm thấy đuối dần trong khi vợ có nhu cầu cao, ông luôn tìm cớ trốn đi ngủ cùng giờ.

Bác sĩ Khắc Lợi cho biết với những trường hợp vợ chồng lệch tuổi, để hòa hợp, cả hai cần có sự thấu hiểu và cảm thông cho nhau rất sâu sắc, vun đắp sự lãng mạn để duy trì tình yêu. Người chồng lớn tuổi cần ăn uống, nghỉ ngơi và tần suất yêu điều độ để cơ thể điều hòa, phục hồi tốt.

Ông cho biết ở nam giới lớn tuổi, hoóc môn nam tính giảm xuống, kéo theo giảm nhu cầu, khả năng sinh lý. Về tần suất sinh hoạt, xưa nay, các chuyên gia hay nhắc tới quy luật số 9: Tần suất yêu = số hàng chục của tuổi nhân với 9. Chẳng hạn, với những người tuổi 70 thì 9×7 = 63, nghĩa là cứ 6 tuần 3 lần (tức 2 tuần một lần) là khá sung mãn.

"Tất nhiên, mỗi cá nhân có nhu cầu, sức khỏe khác nhau nhưng trung bình, nếu quá mức này thì sẽ nhanh kiệt quệ", ông Lợi giải thích.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, chuyên gia về sức khỏe sinh sản và tình dục (Thái Hà, Hà Nội) cho biết, không ít nam giới lớn tuổi muốn đạt phong độ như thời trẻ đã sử dụng các thuốc hỗ trợ. Có trường hợp ông lão phải đi cấp cứu khi dùng thuốc quá liều để vui vẻ với nhân tình trẻ.

"Việc lạm dụng thuốc hay hoạt động chăn gối quá sức sẽ cực kỳ nguy hiểm với những người bị bệnh về huyết áp, tim mạch. Tốt nhất, nên tư vấn người có chuyên môn và giữ gìn lối sống lành mạnh", chuyên gia cảnh báo.

Còn theo chuyên gia tư vấn tâm lý Lê Thị Minh Hoa (TP HCM), đa số mâu thuẫn của các cặp lớn tuổi là do những ức chế tâm lý dồn nén từ nhiều năm và sự thiếu đồng cảm, chia sẻ với nhau. Ngoài ra, nhiều phụ nữ lớn tuổi không còn nhu cầu sẵn sàng dán mác "mất nết" cho chồng nếu ông còn đòi hỏi. Chính điều đó chứ không phải sự thiếu thốn chăn gối khiến cánh mày râu bức xúc. Trong trường hợp sự 'lệch pha' gây xung đột, tốt nhất vợ chồng nên nhờ tới sự hỗ trợ của chuyên gia về tâm lý, sức khỏe tình dục để được tư vấn cải thiện.

Theo VNE

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/doi-song-tinh-thanh/2-ong-chong-o-ha-noi-kiet-suc-khi-vo-doi-hoi-cao-20181016112734326.htm