2 tài xế húc nhau bằng ô tô ở Bà Rịa bị tạm giữ hình sự

Cơ quan CSĐT công an TP. Bà Rịa đã tạm giữ hình sự cả 2 tài xế trong vụ húc xe ô tô gây xôn xao mạng xã hội tối 20-11.

Trưa 21-11, trao đổi với PLO, lãnh đạo công an TP Bà Rịa xác nhận Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự 2 tài xế của hai ô tô húc nhau xảy ra tối 20-11 để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo thông tin ban đầu, tối 20-11, tại khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh (phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa), người đi đường chứng kiến và quay clip đưa lên mạng xã hội xe ô tô biển số 72A 343… húc đầu xe ô tô biển số 60A -860… Sau khi húc lần một, tài xế xe này lùi xe và tiến lên húc tiếp lần nữa.

Cảnh hai xe húc nhau qua lại được người dân quay clip lại. Ảnh: MXH

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT- Trật tự công an TP. Bà Rịa đã xác minh, lập hồ sơ xử lý.

Theo đó, qua xác minh ban đầu đã mời hai chủ xe ô tô lên làm việc.

Tài xế điều khiển xe biển số Bà Rịa- Vũng Tàu là N.Đ.K (41 tuổi, ngụ TP Bà Rịa); tài xế điều khiển xe biển số Đồng Nai là P.T.B.T (31 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Clip 2 xe ô tô húc nhau người dân quay đưa lên mạng xã hội

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận quen biết và làm ăn chung, có xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi.

Thời điểm xảy ra vụ việc, xe ô tô do K. điều khiển chạy phía trước xe của T. Tuy nhiên khi vừa qua đèn xanh đèn đỏ ngã tư Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ thì T điều khiển xe húc vào đuôi xe của K.

Bị húc khoảng 2 lần nên K bực tức quay đầu xe ngược lại húc vào xe T.

Bị húc trước, chủ xe ô tô biển số Bà Rịa- Vũng Tàu quay xe lại húc lại xe sau. Ảnh: MXH

Sau sự việc xe K lái xe rời đi và xe chị T bị hư hỏng phần bên trái đầu xe.

Sau khi làm việc, Cơ quan CSĐT công an TP. Bà Rịa đã tạm giữ hình sự cả hai để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

TRÙNG KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/2-tai-xe-huc-nhau-bang-o-to-o-ba-ria-bi-tam-giu-hinh-su-post762640.html