2 tài xế xe ôm chém nhau trọng thương vì giành khách

Sáng ngày 17/8, công an quận Bình Tân ghi nhận vụ việc hai người đàn ông hành nghề chạy xe ôm vì tranh giành khách mà ẩu đả dẫn đến nhập viện.

Hiện trường vụ ẩu đả giữa hai tài xế xe ôm - Ảnh: VOV

Hiện trường vụ ẩu đả giữa hai tài xế xe ôm - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, đến gần 15h chiều ngày 17/8, công an quận Bình Tân, TP.HCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ ẩu đả.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, một người đến giao lộ Trần Văn Giàu - Võ Văn Vân (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) để đón xe ôm. Tại đây có ông Hồng và ông Hùng là tài xế xe ôm cùng đón khách. Họ sau đó cự cãi vì ra giá cuốc xe chênh nhau 20.000 đồng. Sau cự cãi là hỗn chiến bằng dao Thái và dao tự chế.

Thấy thế, những người dân xung quanh không ai dám ngăn cản, cho đến khi cả ông Hùng lẫn ông Hồng đều mất máu, gục xuống thì họ mới dám chạy vào đưa cả hai đi bệnh viện, Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin.

Theo người dân, cả hai đều đã ngoài 50 tuổi, hành nghề xe ôm nhiều năm. Cả hai cũng thường nảy sinh mâu thuẫn khi đón bắt khách trước đó.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/2-tai-xe-xe-om-chem-nhau-trong-thuong-vi-gianh-khach-152881.html