2 tập thể, 9 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 26-4-2018, Chủ tịch nước ký các quyết định 621, 622, 623 phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Theo đó, TP Đà Nẵng vinh dự có 02 tập thể và 09 cá nhân được phong tặng trong đợt này. Hai tập thể gồm: Căn cứ cách mạng B1 Hồng Phước, quận Nhì (nay là phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) và Đại đội 2, Khu II Hòa Vang, tỉnh Quảng Đà (nay là TP Đà Nẵng).

9 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân gồm:

- Bà Đoàn Thị Thanh Cần, nguyên Y sĩ thuộc Khu III, Hòa Vang, tỉnh Quảng Đà; nơi thường trú: Phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Liệt sỹ Mai Mỹ, nguyên Bí thư chi bộ bí mật thôn Bá Giáng thuộc Huyện ủy bí mật Hòa Vang, tỉnh Quảng Đà (nay là phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

- Ông Nguyễn Quốc Dũng (tên thường gọi Nguyễn Thống), nguyên Thường vụ Huyện ủy, nguyên Chính trị viên Huyện đội Quế Sơn, tỉnh đội Quảng Nam (nay là Ban Chỉ huy quân sự huyện Quế Sơn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam), Quân khu 5, sinh năm 1947; quê quán xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; nơi thường trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

- Ông Ngô Chí Nguyện, nguyên Tiểu đội trưởng, V74, Huyện đội Quế Sơn (nay là Ban Chỉ huy quân sự huyện Quế Sơn) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam, Quân khu 5, sinh năm 1949; quê quán xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; nơi thường trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

- Ông Nguyễn Đức Hiền, nguyên Đại đội phó, Đại đội 1, Huyện đội Điện Bàn, Tỉnh đội Quảng Đà (nay là Ban Chỉ huy quân sự thị xã Điện Bàn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam), Quân khu 5, sinh năm 1942; quê quán xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; nơi thường trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Bà Hồ Thị Kim Thanh, nguyên Hội trưởng Hội Phụ nữ, kiêm Phó Ban phụ trách vùng địch tỉnh Quảng Nam, sinh năm 1943; quê quán xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; nơi thường trú phường Hải Châu I, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Ông Châu Quang Bút, nguyên Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Tên lửa 73, Trung đoàn Tên lửa 285, Sư đoàn Phòng không 363, Quân chủng Phòng không - Không quân, sinh năm 1930; quê quán xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; nơi thường trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Ông Phạm Xuân Sanh, nguyên Đội trưởng, Đội 170, Đoàn 126 Đặc công Hải quân (nay là Đội 3, Lữ đoàn 126 Đặc công Hải quân), Quân chủng Hải quân, sinh năm 1941; quê quán phường Đông Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; nơi thường trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Bà Nguyễn Vũ Minh Nguyệt, nguyên Xã đội phó du kích, xã Sơn Viên, huyện Quế Sơn (nay là huyện Nông Sơn), tỉnh Quảng Nam; nơi thường trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Ban Tổ chức Nhà nước Lễ Kỷ niệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương mời 8 cá nhân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đang sinh sống tại TP Đà Nẵng đi dự Lễ kỷ niệm tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 2 và 3-6 sắp tới.

TRỊNH THỊ HỢI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/157_183477_2-tap-the-9-ca-nhan-duoc-phong-tang-danh-hieu-anh-hung-luc-luong-vu-trang-nhan-dan.aspx