2 tàu Mỹ không vào biển Đen: Nể hay ngại tàu Nga?

Hai tàu khu trục của Mỹ dừng di chuyển về hướng Biển Đen trước thềm chuyến gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ Vladimir Putin và Joe Biden.

Hai tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ Donald Cook và Roosevelt hôm 14 tháng 4, đã dừng việc di chuyển về hướng Biển Đen, tờ Izvestia của Nga dẫn nguồn tin trong cơ quan quân sự cho biết.

Các tàu Mỹ ngày 10 tháng 4 từ căn cứ hải quân Rota ở Tây Ban Nha đã khởi hành hướng về phía bờ biển của Nga. Trước đó, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo rằng trong hai ngày 14-15/4 theo lộ trình chúng sẽ phải vượt qua eo biển Bosphorus và đi vào Biển Đen.

Nhưng các tàu khu trục Mỹ đã đột ngột thay đổi lộ trình và rẽ sang hướng đảo Crete của Hy Lạp. Hai con tàu neo đậu tại một trung tâm hậu cần của Hải quân Hoa Kỳ ở Cảng Souda và ở đó cả ngày.

Sự thay đổi diễn ra một ngày sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden, trong đó, hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã ước hẹn sẽ có cuộc gặp mặt đầu tiên.

Vào buổi tối hôm 14/4, theo nguồn tin của trang web AIS hàng hải Marinetraffic.com, hai tàu khu trục Mỹ đã rời hòn đảo, nhưng vẫn chưa rõ lộ trình di chuyển của chúng, hai tàu này có thể tiếp tục đi theo hành trình đến Biển Đen hoặc ở lại vùng biển Địa Trung Hải.

Các chiến hạm Mỹ đã đổi hướng ngay trước khi tiến vào Biển Đen

Các chiến hạm Mỹ đã đổi hướng ngay trước khi tiến vào Biển Đen

Các chuyên gia lưu ý rằng, nếu chuyến thăm của các tàu khu trục bị gác lại thì đó sẽ là dấu hiệu cho thấy tình hình trong khu vực bớt căng thẳng; còn Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov bày tỏ trên trang Telegram cá nhân rằng, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden gửi cho Nga một "tín hiệu hòa giải nhỏ" bằng cách hủy bỏ việc cho hai tàu khu trục tiến vào Biển Đen, nhằm tránh gây thêm căng thẳng khiến Nga hủy bỏ cuộc gặp.

Theo ông Pushkov, có thể ông Biden đang gửi cho Moscow một tín hiệu hòa giải nhỏ, qua sự kiện tạm ngừng việc đưa tàu chiến vào Biển Đen, như đã thông báo với Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Pushkov, chí ít ông Biden vẫn cần có sự tham gia của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về khí hậu. Ông Biden muốn khẳng định "vai trò đứng đầu thế giới" mới của Hoa Kỳ. Nếu không có cuộc gặp với Putin thì chuyện sẽ không thành.

Một thông tin đáng lưu ý rằng, hôm 14/4, truyền thông Nga đưa tin rằng, trước tình hình căng thẳng trên Biển Đen, các chiến hạm Nga đã được Hạm đội Biển Đen điều ra đón đầu tàu khu trục Mỹ.

Theo Phòng Hỗ trợ Thông tin của Hạm đội Biển Đen cho biết, một đội tàu của Hạm đội Biển Đen gồm các tàu khu trục, tàu tên lửa và tàu đổ bộ của Hạm đội Biển Đen đã ra khơi để tiến hành bắn pháo trong khuôn khổ cuộc kiểm tra kiểm soát các lực lượng của hạm đội trong kỳ huấn luyện mùa đông.

Cuộc tập trận được thực hiện theo kế hoạch kiểm tra kiểm soát của lực lượng Hạm đội Biển Đen trong giai đoạn huấn luyện mùa đông tại bãi tập hàng hải trên vùng biển Biển Đen.

Thông báo viết, đội tàu bao gồm tàu khu trục "Đô đốc Makarov", tàu tên lửa "Grayvoron" và "Vyshny Volochok"; tàu quét mìn "Ivan Golubets", cũng như một tàu đổ bộ cỡ lớn.

Các đội tàu đã tiến hành tập luyện vượt bãi mìn giả định, sau đó, thủy thủ đoàn của các tàu sẽ tiến hành bắn thử nghiệm đơn lẻ và kết hợp nhằm vào các mục tiêu trên mặt nước và trên không. Kẻ thù mô phỏng sẽ là các lá chắn mục tiêu hải quân.

Phòng thông tin của Hạm đội Biển Đen cho biết thêm, ngoài các tàu chiến, tham gia cuộc kiểm tra sẽ còn có máy bay chiến đấu và trực thăng của hải quân, cùng lực lượng phòng không của hạm đội.

Giới truyền thông Nga cho rằng, thực ra đây là các hoạt động bất thường của Hạm đội Biển Đen nhằm đón đầu, theo dõi và răn đe các chiến hạm Mỹ vào Biển Đen.

Kết hợp với việc cuộc gặp giữa hai ông Putin-Biden sẽ diễn ra trong thời gian tới, hoạt động quân sự rầm rộ này cũng đã có tác động nhất định đến Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, khiến hải quân Mỹ từ bỏ kế hoạch đưa tàu vào Biển Đen.

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/2-tau-my-khong-vao-bien-den-ne-hay-ngai-tau-nga-3430674/