2 tên trộm đột nhập nhà ca sĩ Nhật Kim Anh cuỗm hơn 5 tỷ đồng khai gì?

Một người cảnh giới bên ngoài, người còn lại đột nhập vào nhà dùng xà beng cạy phá tủ, két sắt để lấy trộm kim cương, vàng, ngoại tệ.

Ngày 18/10, Công an TPHCM cho biết, đang giữ Nguyễn Thái Sơn (thường gọi là Sơn Xà Beng, SN 1985, ngụ tỉnh Ninh Bình, không có chỗ ở cố định) và Trần Minh Thăng (SN 1985, ngụ quận 7, trú quận 11) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Bước đầu, cả 2 khai nhận thực hiện hàng loạt vụ đột nhập biệt thự, nhà dân… lấy đi nhiều tài sản ở huyện Bình Chánh, quận 7. Tổng tài sản mà 'đôi bạn thân' này lấy được gần 12 tỷ đồng.

Nhóm này khai dùng xe gắn máy rảo quanh các khu vực nhà dân, biệt thự… ở huyện Bình Chánh, quận 7 để nắm tình hình, quy luật sinh hoạt, đi lại của chủ nhà. Sau khi chủ nhà đi vắng, 2 tên sẽ đột nhập để trộm cắp.

Sơn khai, thông thương sẽ chia ra một người cảnh giới bên ngoài, người còn lại đột nhập vào bên trong dùng xà beng cậy phá tủ, két sắt để lấy trộm tài sản.

 Két sát bị các đối tượng dùng xà beng cạy phá.

Két sát bị các đối tượng dùng xà beng cạy phá.

Mới đây nhất, tối 14/7, Sơn và Thăng đi xe máy tới căn biệt thự của ca sĩ Nhật Kim Anh ở Khu dân cư Camelia ở ấp 3A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Sau khi thấy không có ai, Sơn đột nhập vào căn biệt thự và Thăng cảnh giới bên ngoài.

Sau đó, Sơn dùng xà beng cạy phá 2 két sắt lấy đi 100 lượng vàng SJC, nhẫn kim cương và 500 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng. Nữ ca sĩ sau đó về căn biệt thự thì phát hiện báo công an.

Bên cạnh đó, cả 2 khai từng đột nhập vào nhà của ca sĩ Đông Nhi.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Ngày 15/10, trinh sát công an phát hiện Sơn Xà Beng và Thăng ở căn hộ nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh nên mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, cả 2 khai thực hiện 6 vụ đột nhập biệt thự, nhà dân để trộm.

Công an tình nghi cả 2 thực hiện thêm nhiều vụ trộm cắp ở biệt thự, nhà dân khách nên đang được điều tra mở rộng.

Hạo Nam

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/2-ten-trom-dot-nhap-nha-ca-si-nhat-kim-anh-cuom-hon-5-ty-dong-khai-gi-74557.html