2 thanh niên tử vong bất thường: Hiện trường giống tai nạn giao thông

Sáng 5.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ 2 nam thanh niên tử vong được phát hiện vào rạng sáng cùng ngày. Các dấu vết cho thấy nếu loại trừ khả năng hiện trường bị làm giả thì đây là một vụ tai nạn giao thông.

Cơ quan điều tra thu thập các dấu vết tại hiện trường.

Đến trưa 5.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ vụ 2 nam thanh niên tử vong bất thường được phát hiện vào sáng sớm cùng ngày tại thôn 10A, xã Ea Kly, huyện Krông Pắk. Hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Sỹ Toàn (17 tuổi) và Nguyễn Xuân Hải (18 tuổi), cùng trú tại xã Ea Kly.

Hiện trường cho thấy, hai nạn nhân nằm cách nhau khoảng 10m, đều tử vong trong tư thế nằm ngửa, trên đầu có nhiều vết thương. Cạnh đó, chiếc xe máy BKS 47L9 - 1544 cũng bị vỡ một số bộ phận ở đầu và đuôi. Bức tường của một người dân gần đó có nhiều vết máu, vết trầy xước khá rõ, tường lưới cũng bị tác động làm gãy đổ một phần… Các dấu vết này cho thấy, nếu loại trừ khả năng hiện trường bị làm giả thì đây là một vụ tai nạn giao thông.

Khám nghiệm tử thi các nạn nhân.

Theo người nhà nạn nhân, Toàn là học sinh lớp 11, còn Hải là bạn thân của Toàn. Tối 4.8, Toàn và Hải có xin phép gia đình đi uống cà phê cùng với một số người bạn, nhưng đến khuya không thấy về và sáng nay (5.8) gia đình nhận được tin cả hai tử vong.

Như Dân Việt đã thông tin, sáng sớm 5.8, trong lúc đi thể dục, một người dân ở xã Ea Kly đã phát hiện thi thể 2 nam thanh niên nằm bên vệ đường thôn 10A, cạnh đó có một xe máy nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục làm rõ.

Duy Hậu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/2-thanh-nien-tu-vong-bat-thuong-hien-truong-giong-tai-nan-giao-thong-901318.html