2 thi thể ở khu trọ cháy sát BV Nhi Trung ương là cặp vợ chồng chăm con sinh non

2 thi thể người trong vụ cháy lớn ở khu nhà trọ sát Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) được xác định là cặp vợ chồng ở tỉnh Phú Thọ có con sinh non đang nằm trong bệnh viện.

Sáng 22-9, ông Đinh Công Hiện, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ), cho biết 2 nạn nhân trong vụ cháy ở Đê La Thành (quận Ba Đình, TP Hà Nội) là người dân trên địa bàn thị trấn Thanh Sơn.

Theo ông Hiện, 2 nạn nhân là bà Hà Thị L. (41 tuổi) và ông Tạ Văn T. (43 tuổi). 2 người là vợ chồng, xuống Hà Nội chăm con đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi được khoảng 10 ngày nay. Do cháu bé bị thiếu tháng, phải nằm trong lồng kính nên 2 vợ chồng ra ngoài ở trọ và thay nhau vào bệnh viện chăm con.

"Hiện tại phía gia đình nạn nhân đã xuống Hà Nội làm các thủ tục để nhận thi thể, đồng thời vào bệnh viện chăm sóc cháu bé"- ông Hiện cho hay.

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể các nạn nhân đêm 21-9 - Ảnh: HUY THANH

Trước đó, sáng 22-9, lãnh đạo Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội), cho biết đến tối muộn ngày 21-9, lực lượng chức năng tìm thấy 2 thi thể người tại hiện trường vụ cháy xảy ra chiều 17-9. 2 thi thể này được phát hiện ở khu nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, biệt danh Hiệp "khùng").

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 18 giờ chiều 17-9, một vụ cháy lớn đã xảy ra ở khu vực gần cổng Bệnh viện Nhi Trung ương (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội). Đám cháy sau đó lan nhanh ra các nhà ở mặt đường Đê La Thành.

Sau vụ cháy làm 19 nhà bị ảnh hưởng, nhiều người dân chỉ kịp chạy thoát thân nhưng mất toàn bộ tài sản - Ảnh: HUY THANH

Theo số liệu từ cơ quan chức năng, có 19 căn nhà bị cháy, gồm 31 hộ với 99 nhân khẩu chịu thiệt hại từ vụ hỏa hoạn. Nguyên nhân chưa được xác định.

Theo lãnh đạo Công an quận Ba Đình, hiện cơ quan điều tra vẫn tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ cháy trên để điều tra nguyên nhân và tìm xem có còn thi thể nào không.

Huy Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/2-thi-the-o-khu-tro-chay-sat-bv-nhi-trung-uong-la-cap-vo-chong-cham-con-sinh-non-20180922114737848.htm