2 trinh sát bị phơi nhiễm HIV khi triệt phá hang ổ của 'nữ quái' bán lẻ ma túy

Lực lượng Công an quận Thanh Xuân vừa triệt phá thành công 'lô cốt' của 'nữ quái' có thâm niên buôn bán ma túy. Tuy nhiên, 2 trinh sát của đơn vị đã bị phơi nhiễm HIV trong quá trình làm nhiệm vụ.

Ngày 29/5, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Công an quận Thanh Xuân cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Thu Hằng (41 tuổi, tên gọi khác là Nghêu), trú tại số nhà 103, ngách 475/20 Nguyễn Trãi, phường Hạ Đình (Thanh Xuân) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thị Thu Hằng bị bắt giữ tại cơ quan điều tra

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, xác định đối tượng Hằng có liên quan đến việc mua bán ma túy cho hàng loạt đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn, khoảng 10h30 ngày 11/5, tổ công tác gồm lực lượng Công an phường Hạ Đình phối hợp với đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Xuân đã tiến hành kiểm tra hành chính số nhà 103, ngõ 475/20, đường Nguyễn Trãi.

Lúc này, 2 trinh sát được giao nhiệm vụ khống chế con nghiện là Trung úy Lư Quốc Việt cùng Thượng sĩ Vương Chí Hoàng đang thực hiện nhiệm vụ thì phát hiện đối tượng Trương Duy Thảo có nhiều biểu hiện khả nghi nên đã tiến hành biện pháp khống chế.

Sau khi khống chế được đối tượng Thảo, 2 trinh sát đã bị xước vùng cánh tay và bàn tay dẫn đến chảy máu. Bản thân Thảo đã bị nhiễm HIV được 5 năm nay, khả năng 2 trinh sát có thể bị lây nhiễm HIV từ đối tượng này.

Khống chế thành công đối tượng Thảo, lực lượng chức năng bắt đầu kiểm tra hành chính nơi ở của Nguyễn Thị Thu Hằng.

Nhà đối tượng này được xây dựng khép kín với 2 cổng sắt nhưng không bao giờ mở cửa, các con nghiện mua ma túy đều giao dịch qua khe của 2 cổng sắt này. Các tầng trên của ngôi nhà cũng được rào bằng thép kiên cố như một lô cốt. Đặc biệt, từ tầng hai của căn nhà có thể nhìn rõ toàn bộ khu vực ngõ. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện có nhiều gói ma túy được xé lẻ, cất giấu bên trong giấy bạc, vỏ thuốc lá, túi nilon… bên trong nhà đối tượng Hằng.

Tại cơ quan công an, Hằng khai nhận, bản thân nghiện ma túy nặng. Trước khi bị bắt, Hằng mua ma túy của một người đàn ông không quen biết tại khu vực ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến… Sau đó, Hằng mang về nhà chia thành nhiều gói nhỏ bán với giá 100 nghìn đồng/gói…

Được biết, tháng 1/2018, Hằng đã bị Công an quận Đống Đa bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng vì bản thân đối tượng Hằng là mẹ của 2 cháu nhỏ, một cháu được 4 tuổi, một cháu mới 1 tuổi nên được tại ngoại. Được sự khuyên bảo của các chiến sĩ Công an quận Thanh Xuân đồng thời chồng đối tượng Hằng không đủ khả năng nuôi 2 cháu nhỏ, Hằng đã viết đơn xin gửi 2 con vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Ngày 29/5, chia sẻ với PV, Trung úy Việt và Thượng sĩ Hoàng cho biết mặc dù khá lo lắng việc bị xước xát, chảy máu vùng tay khi khống chế đối tượng bị nhiễm HIV nhưng do đã có nghiệp vụ được huấn luyện, 2 trinh sát đã sử dụng xà phòng sát khuẩn tại chỗ đồng thời đã uống thuốc chống phơi nhiễm HIV để có thể sẵn sàng tiếp tục làm nhiệm vụ.

Hiện vụ việc đang được củng cố hồ sơ, xử lý theo pháp luật.

Tiểu Phàm

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/triet-pha-lo-cot-cua-nu-quai-co-tham-nien-buon-ban-ma-tuy-a371970.html