2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở thành phố Đông Hà đã đến nhiều nơi

(QTO) - Hôm nay 10/5/2021, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh, trên địa bàn thành phố Đông Hà vừa ghi nhận hai trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Lực lượng chức năng phong tỏa tạm thời ở khu vực đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 3, thành phố Đông Hà - Ảnh: Q.H

Hai trường hợp này đều có địa chỉ thường trú tại Phường 3, thành phố Đông Hà và tạm trú ở Đà Nẵng, tiếp xúc với F0 tại thành phố Đà Nẵng vào tối 4/5/2021. Sau khi trở về nhà, cả hai trường hợp đã đến nhiều nơi.

Trường hợp đầu tiên nghi nhiễm COVID-19 là anh N.B.H., 23 tuổi, thường trú tại đường Phù Đổng Thiên Vương, Khu phố 5, Phường 3, thành phố Đông Hà, tạm trú ở Kiệt 45 Lê Độ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Lúc 14 giờ, ngày 5/5/2021, anh N.B.H. đi xe máy ra bến xe Đà Nẵng, lên xe khách biển kiểm soát số 74B-007.73 của nhà xe Hoàng Hải di chuyển hướng thành phố Đà Nẵng đi thành phố Đông Hà. Lúc 17 giờ 30 phút, anh H. đi xe máy (gửi về theo xe khách) đến quán cháo cá tại đường Nguyễn Trãi, thành phố Đông Hà (đối diện hẻm đường vào trường Phan Châu Trinh cũ) để mua mang về.

Hôm sau, lúc 17 giờ, ngày 6/5/2021, anh N.B.H đi dạo ở khu vực hồ Khe Mây, Phường 3, thành phố Đông Hà, có tiếp xúc với 3 người bạn và trở về nhà tầm 18 giờ 30 phút. Lúc 20 giờ 30 phút cùng ngày, anh H. đến quán nhậu Bà Tám trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà (gần Bưu điện cũ) tiếp xúc với 7 người bạn. Lúc 0 giờ 30 phút, ngày 7/5/2021, anh N.B.H. đến nhà bạn Đ. tại Km 2, Quốc lộ 9B, thành phố Đông Hà (đối diện Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh) và tiếp xúc với 2 người bạn, đến 1 giờ sáng thì trở về nhà. Tầm 9 giờ sáng cùng ngày, anh H. tới quán cà phê Phố, thành phố Đông Hà (đối diện Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh) tiếp xúc với 4 người bạn. Lúc 11 giờ 30 phút, anh N.B.H. đến nhà bạn Q. tại Phường 3, thành phố Đông Hà (gần Sư đoàn 968 cũ) tới 13 giờ 30 phút thì trở về nhà. Lúc 20 giờ 30 phút, anh H. đến quán bi da Sepon (gần chợ Đông Hà), thành phố Đông Hà có tiếp xúc với 2 người bạn tới 22 giờ thì trở về nhà. Lúc 14 giờ, ngày 8/5/2021, anh N.B.H. nhận thông tin mình là F1 nên đã thông báo đến Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh. Lúc 15 giờ cùng ngày, anh H. được Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà và Trung tâm Y tế Phường 3 lên điều tra, xác minh. Ngày 8 – 9/5/2021, anh N.B.H. được cách ly tại Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà và hôm sau được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh.

Trường hợp nghi nhiễm COVID-19 thứ hai được ghi nhận là chị N.T.D. (23 tuổi), trú tại đường Quốc lộ 9B, Phường 3, thành phố Đông Hà, tạm trú tại căn hộ 11, đường An Thượng 2, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Chị D. đi taxi ra Ga Đà Nẵng vào lúc 14 giờ, ngày 7/5/2021 và lên tàu SE4 (toa số 3, giường 14) di chuyển hướng thành phố Đà Nẵng đi thành phố Đông Hà (lúc này trong toa tàu có 4 người không rõ lai lịch). Lúc 18 giờ 20 phút, chị D. được mẹ đón tại ga Đông Hà, thành phố Đông Hà về nhà tại Quốc lộ 9B, Phường 3, thành phố Đông Hà. Lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày, chị N.T.D. đi bộ tại công viên Fidel Castro, Phường 3, thành phố Đông Hà với mẹ, có gặp và uống trà sữa với các bạn P., M., A.. Lúc 22 giờ 30 phút, chị D. đến quán mỳ cay trên đường Ngô Quyền, thành phố Đông Hà, tới 23 giờ thì trở về nhà. Ngày 8/5/2021, chị N.T.D. ở nhà, không tiếp xúc với ai. Lúc 16 giờ cùng ngày, chị D. được cán bộ Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà và Trung tâm Y tế Phường 3 tới điều tra, xác minh. Ngày 8 – 9/5/2021, chị N.T.D. được cách ly tại Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà. Đến ngày 10/5/2021, chị D. được đưa sang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh đề nghị những người có liên quan đến các địa điểm nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố để khai báo y tế và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.

Q.H

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=82&modid=445&itemid=157467&title=2-truong-hop-duong-tinh-voi-sarscov2-o-thanh-pho-dong-ha-da-den-nhieu-noi