2 tuyển thủ U.23 Việt Nam được đối thủ tại AFC Cup ngưỡng mộ

Đội trưởng Sandy Sute của LCB Persija Jakarta (Indonesia) bày tỏ sự ngưỡng mộ 2 tuyển thủ U.23 Việt Nam Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh trước trận đấu với SLNA vào chiều 6.3 trên sân Vinh ở giải AFC Cup 2018.

SLNA và Persija Jakarta sẽ chạm trán vào 15 giờ 30 ngày 6.3

Tại cuộc họp báo trước trận đấu ở lượt thứ 3 giải AFC Cup 2018 tổ chức vào ngày 5.3 tại TP.Vinh, HLV người Brazil Stefano Cugurra nói ông đã có 2 năm cầm quân ở Indonesia và trước đó đã có 7 năm gắn bó với bóng đá Thái Lan nên ông am hiểu rõ về bóng đá Việt Nam.

“Việt Nam có nhiều cầu thủ tốt, SLNA cũng thế. Sau 2 lượt trận, SLNA toàn thắng và đã có 6 điểm, chúng tôi chỉ mới có 3 điểm. Chúng tôi đã từng vô địch giải Vô địch quốc gia Indonesia và trận ngày mai, chúng tôi xác định sẽ chơi hết mình để có thành tích tốt nhất”.

Người cầm quân của Persija Jakarta cũng cho biết, ở lượt trận này, ông mang theo 13 cầu thủ tốt nhất của CLB, trong đó có 3 ngoại binh. Nhận xét về 2 tuyển thủ U.23 Việt Nam là Văn Đức, Xuân Mạnh, 2 cầu thủ ghi bàn thắng hạ đối thủ rất mạnh của Malaysia vào tuần trước trên sân Vinh ở lượt trận thứ 2 AFC Cup 2018, tiền vệ, đội trưởng Sandy Sute, nói: “Chúng tôi biết SLNA có nhiều cầu thủ giỏi, đặc biệt có 2 cầu thủ đội tuyển U.23 Việt Nam chơi rất tốt và rất đáng ngại. Chúng tôi rất coi trọng họ và càng coi trọng càng phải dè chừng để họ không còn nhiều cơ hội phô diễn tài năng”.

HLV Stefano Cugurra đánh giá SLNA đang sở hữu nhiều cầu thủ tốt

Sau lượt trận thứ 2 cách đây vài ngày, HLV Ulisses Morais của CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) than phiền rằng sở dĩ đội ông thua SLNA với tỷ số 0-2 vì mặt sân Vinh không thực sự tốt khiến các cầu thủ gặp khó khăn. Nhưng HLV Stefano Cugurra nói ông chưa biết mặt sân Vinh vì chưa có buổi tập nào nhưng ông không lo ngại vì ban tổ chức AFC đã chọn thì sẽ không có vấn đề gì.

HLV Nguyễn Đức Thắng nhận định, đây là đối thủ có tinh thần thi đấu rất tốt, có nhiều cầu thủ chơi rất hay và có khả năng làm thay đổi cục diện trận đấu. Trong khi đó, sau trận gặp Johor Darul Ta'zim, thủ môn Văn Hùng lại dính chấn thương dây chằng chưa thể hồi phục.

“Mục tiêu của chúng tôi là chơi hết mình để có kết quả tốt nhất. Chúng tôi rất vui mừng khi khán giả đến sân đông, chúng tôi biết ơn họ và sẽ cố gắng cống hiến, chơi bóng bằng cả trái tim, bằng sự cần cù của người nông dân để lôi kéo khán giả đến sân”, HLV Đức Thắng nói.

Thầy trò Nguyễn Đức Thắng đang có lợi thế tinh thần sau 2 trận toàn thắng

Đội trưởng Quế Ngọc Hải nói, toàn đội chưa có nhiều có thông tin nhiều về đối thủ. “Chúng tôi chỉ mới được xem qua màn hình về họ trong cuộc họp sáng nay, chưa đánh giá được về họ. Nhưng họ là đối thủ có tinh thần thi đấu rất tốt, có lối chơi phối hợp tập thể và thể lực tốt, đó là điều đáng ngại nhất. Trước đối thủ này, chúng tôi sẽ thi đấu hết mình, cống hiến để tặng cho cho khán giả một trận đấu đẹp mắt”.

Sau 2 lượt trận, Persija Jakarta có 3 điểm khi thắng Tampines Rovers (Singapore) và thua CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) 0-2 trên sân khách. Persija Jakarta hiện thắng 5 trong 6 trận gần nhất tại giải Vô địch quốc gia Indonesia 2018. Trả lời câu hỏi đội nào sẽ có cơ hội vào vòng trong, người cầm quân Persija Jakarta nói: “SLNA đã có 6 điểm, nhưng tôi nghĩ cơ hội đang trao cho 3 đội, trong đó có chúng tôi và Johor Darul Ta'zim của Malaysia”.

Khánh Hoan

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/2-tuyen-thu-u23-viet-nam-duoc-doi-thu-tai-afc-cup-nguong-mo-83893.html