2 vợ chồng ở Tây Ninh cho 200 người vay nặng lãi

Công an thu giữ gần 47 quyển sổ ghi chép nợ, 19 sổ đỏ và nhiều giấy tờ liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi số tiền trên 5 tỉ đồng.

Ngày 16-12, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, cho biết vừa bắt giữ Lê Thị Thu Sương (33 tuổi) và Nguyễn Minh Quyền (37 tuổi) cùng ngụ xã Phước Vinh, huyện Châu Thành để điều tra hành vi cho vay nặng lãi.

Lê Thị Thu Sương cùng tang vật vụ án. Ảnh: VÕ TÙNG

Lê Thị Thu Sương cùng tang vật vụ án. Ảnh: VÕ TÙNG

Khoảng hai năm trở lại đây, hai vợ chồng Sương và Quyền thông qua các mối quan hệ xã hội, biết những người làm ăn buôn bán, công nhân cần tiền rồi tổ chức cho vay lãi nặng.

Đến thời điểm bị bắt giữ, vợ chồng Sương đã cho khoảng 200 người dân ở các huyện Châu Thành, Dương Minh Châu, Tân Biên vay trên 5 tỉ đồng với lãi suất thấp nhất là 120%, cao nhất 300%/năm, thu lợi trên 1 tỉ đồng.

Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Châu Thành đã bắt quả tang Lê Thị Thu Sương và Nguyễn Minh Quyền khi hai vợ chồng này đang thu tiền lãi của một người dân tại xã Hảo Đước, huyện Châu Thành.

Chân dung bà trùm cho vay nặng lãi ở Châu Thành. Ảnh: VÕ TÙNG

Công an thu giữ trên 310 triệu đồng, 47 quyển sổ ghi chép các loại, 08 hợp đồng chuyển nhượng đất, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 37 sổ hộ khẩu, 89 giấy vay tiền; 112 giấy chứng minh, CCCD, 12 giấy phép lái xe, 15 giấy chứng nhận đăng ký xe, 02 hộ chiếu, 12 giấy phép lái xe, 03 giấy chứng nhận kinh doanh và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan đến hoạt động cho vay.

Công an huyện Châu Thành cho biết, đây là đường dây cho vay lãi nặng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn mà Công an huyện đấu tranh triệt xóa.

VÕ TÙNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/2-vo-chong-o-tay-ninh-cho-200-nguoi-vay-nang-lai-post712524.html