2 xe khách ở bến xe Trung tâm Đà Nẵng bị cháy trơ khung

Mặc dù lực lượng PCCC đã đến dập tắt đám cháy nhưng 2 chiếc xe khách sau đó đã bị hư hại nặng và chỉ còn trơ phần khung.

Lúc 15 giờ 40 chiều 20-11, tại khuôn viên bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng (thuộc địa phận phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), một xe khách giường nằm (loại 45 chỗ) đang đậu trước một gara nằm trong khuôn viên bến xe Trung tâm Đà Nẵng bất ngờ bốc cháy. Phát hiện có cháy, nhiều người nhanh chóng tìm bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành.

Hiện trường vụ cháy

Ngọn lửa sau đó bùng phát dữ dội do trong xe có một lượng lớn dầu. Chưa dừng lại ở đó, đám cháy còn lan sang xe khách cùng loại đậu liền kề và tiếp tục bốc cháy dữ dội.

Lo sợ bị cháy, hàng loạt xe khách đang đậu gần đó đã được các tài xế di chuyển ra khỏi khuôn viên.

Nỗ lực dập lửa

Nhận được thông tin, lực lượng PCCC Đà Nẵng đã huy động 6 xe chuyên dụng cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

2 xe khách bị cháy trơ khung

Khoảng 30 phút sau, đám cháy đã được dập tắt nhưng toàn bộ hai xe khách đã bị hư hại nặng và chỉ còn trơ phần khung xe. Được biết, vào thời điểm trước khi xảy ra cháy, 2 xe khách này đang được các công nhân sửa chữa phần đèn led.

V. Quyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/2-xe-khach-o-ben-xe-trung-tam-da-nang-bi-chay-tro-khung-20181120175719631.htm