20.000 cảnh sát bảo vệ lễ tang ông Shinzo Abe

Japan Times ngày 27/9 đưa tin, khoảng 20.000 cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an ninh tại thủ đô Tokyo, chuẩn bị cho lễ tang cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe diễn ra vào chiều cùng ngày, trong khi hơn 700 lãnh đạo quốc tế đã bắt đầu có mặt tại Tokyo.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nằm trong số khoảng 700 nhà lãnh đạo từ 218 quốc gia, khu vực và tổ chức quốc tế xác nhận tham dự lễ tang cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu phái đoàn Việt Nam dự quốc tang tại Tokyo.

Khoảng 20.000 cảnh sát được điều động để bảo vệ quốc tang. Ảnh: Reuters

Khoảng 20.000 cảnh sát được điều động để bảo vệ quốc tang. Ảnh: Reuters

Quy mô bảo vệ an ninh lễ quốc tang được đặt ở cấp cao nhất. Ảnh: Reuters

Theo Japan Times, quốc tang sẽ diễn ra trong ba tiếng tại Nhật Bản Võ Đạo Quán (Nippon Budokan). Buổi lễ bắt đầu lúc 2h chiều ngày 27/9, mở đầu bằng nghi thức đội bảo vệ danh dự bắn 19 phát đại bác. Sau lễ quốc tang, tro cốt của cố Thủ tướng Shinzo Abe sẽ được an táng tại nghĩa trang gia đình Abe ở Nagato, tỉnh Yamaguchi.

Thủ tướng Fumio Kishida và người tiền nhiệm Yoshihide Suga sẽ có bài điếu văn tại quốc tang.

Để đảm bảo an toàn cho lễ quốc tang, Tokyo đã điều động khoảng 20.000 cảnh sát, lớn hơn số lượng 18.000 cảnh sát từng tham gia bảo vệ cuộc họp thượng đỉnh Bộ Tứ diễn ra hồi tháng 5 tại Tokyo. Bên cạnh đó, hơn 1.000 binh sĩ thuộc lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng tham gia bảo vệ sự kiện.

Sở Cảnh sát thủ đô Tokyo đồng thời huy động hàng nghìn nhân viên cảnh sát từ nhiều tỉnh trên cả nước để phục vụ cho các vòng bảo vệ an ninh, nhất là tại khách sạn của các quan khách quốc tế.

Trong khi đó, từ sáng sớm ngày quốc tang, nhiều người dân Nhật Bản đã xếp hàng chờ đợi đặt hoa tưởng nhớ cố Thủ tướng Shinzo Abe tại khu vực dành cho công chúng trong khuôn viên công viên gần Nippon Budokan. Thời gian để công chúng đặt hoa tưởng niệm sẽ kéo dài từ 10h đến 16h.

Theo Reuters, quy mô bảo vệ an ninh lễ quốc tang được đặt ở cấp cao nhất, tương đương quy mô an ninh dành cho Olympic và Paralympic Tokyo vào năm ngoái, cũng như lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito vào năm 2019.

Dòng người xếp hàng đặt hoa tưởng niệm cố Thủ tướng Shinzo Abe. Ảnh: Reuters

Thời gian mở cửa cho công chúng đặt hoa tưởng niệm sẽ kéo dài đến 16h. Ảnh: Reuters

Lễ quốc tang sẽ diễn ra tại Nhật Bản Võ Đạo Quán (Nippon Budokan). Ảnh: Reuters

Nhiều tuyến đường xung quanh điểm tổ chức tang lễ đã bị phong tỏa, trong khi người dân được khuyến cáo sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong ngày diễn ra tang lễ. Lệnh giới hạn không phận được đặt ra trong bán kính 46km quanh Nippon Budokan.

Các sĩ quan và chó nghiệp vụ đã tăng cường tuần tra chống khủng bố tại các ga đường sắt chính và sân bay Haneda của Tokyo trong những ngày gần đây. Cảnh sát cũng tiến hành tuần tra đường cao tốc, khu vực các đại sứ quán và khách sạn nơi khách nước ngoài đang ở, để loại trừ mọi nguy cơ khủng bố.

Để tôn vinh các đóng góp của cố Thủ tướng Abe, hôm 11/7, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định truy tặng ông danh hiệu cao quý nhất “Chiếc vòng cổ Huân chương Hoa cúc”. Ông là vị thủ tướng thứ 4 của Nhật Bản được trao tặng danh hiệu này sau các cựu Thủ tướng Shigeru Yoshida, Eisaku Sato và Yasuhiro Nakasone.

An Nhiên

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/20-000-canh-sat-bao-ve-le-tang-ong-shinzo-abe-i668888/