20-10 sắp tới, những món quà bất ngờ dành cho phái đẹp

Dịp lễ 20-10, ngày tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam, đang tới gần, chắc hẳn còn nhiều người băn khoăn chưa biết nên dành tặng phái nữ những bất ngờ gì, cùng kể tên một vài món quà ý nghĩa và thiết thực nhất dành cho mẹ và bạn gái.

 Hoa: Hoa là món quà truyền thống không thể thiếu trong những dịp lễ dành cho phái đẹp. Mỗi loài hoa đều mang những ý nghĩa riêng, phù hợp để dành tặng cho nhiều đối tượng khác nhau.

Hoa: Hoa là món quà truyền thống không thể thiếu trong những dịp lễ dành cho phái đẹp. Mỗi loài hoa đều mang những ý nghĩa riêng, phù hợp để dành tặng cho nhiều đối tượng khác nhau.

Hoa hồng: Hoa hồng biểu trưng cho tình cảm yêu thương, trìu mến, trân trọng và cả tình yêu. Đây là món quà phù hợp với mọi mối quan hệ: mẹ con, người yêu, đồng nghiệp, bạn bè thân thiết.

Hoa hồng là loại hoa nhiều màu sắc, và mỗi màu sắc lại mang một ý nghĩa đặc biệt khác nhau. Tùy vào mức độ của các mối quan hệ mà bạn lựa chọn màu sắc và số lượng hoa sẽ tặng.

Hoa hồng đỏ: hoa hồng đỏ là biểu tượng cơ bản của tình yêu lãng mạn và tình cảm lâu dài nồng nàn. Hoa hồng đỏ thay lời nói 'Anh yêu em'

Hoa hồng cam: tặng hoa hồng cam khẳng định tình cảm trực tiếp và chân thành từ trái tim mình, không chút hoài nghi. Hoa hồng cam thường có ý tỏ bày kín đáo rằng 'Anh đang để ý đến em'.

Hoa hồng màu hồng: cho thấy lòng ái mộ, sự dịu dàng, lời cảm ơn, hạnh phúc tròn đầy và lời nhắn nhủ 'Hãy tin anh nhé'.

Hoa hồng trắng: tượng trưng cho sự tinh khiết và biểu tượng của tình yêu hạnh phúc bền vững.

Hoa hồng xanh: biểu trưng cho tình yêu bất diệt Hoa hồng tím: một bông hồng tím biếc thể hiện lòng si mê, một tình yêu mãnh liệt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hoa ly: Ở Trung Quốc cũng có 1 giống hoa ly gọi là hoa bách hợp có từ rất lâu đời. Hoa trắng thơm, dùng để là thuốc, củ có thể ăn được như hành tây. Nhưng dân thường cũng không được nếm củ đó. Chính vì thế mà hoa ly được tượng trưng cho sự tinh khiết, quý phái. Tùy thuộc vào màu sắc mà hoa lily cũng mang nhiều ý nghĩa không kém gì các loại hoa khác:

Hoa ly trắng: sang trọng tượng trưng cho sự trong trắng, đức hạnh. Tặng hoa ly trắng để chúc cho người nhận hạnh phúc, thịnh vượng.

Hoa ly vàng: tượng trưng cho lòng biết ơn, sự vui vẻ. Hãy tặng ly vàng nếu bạn muốn thể hiện sự cảm kích với ai đó đã giúp đỡ bạn.

Hoa ly hồng: biểu trưng cho lòng kiêu hãnh và sự giàu sang. Hãy tặng ly hồng cho những người phụ nữ thành đạt.

Hoa lan: Đối với người dân nước Anh, hoa lan được coi là biểu tượng của sự sang trọng bởi loài hoa này rất hiếm chỉ những người giàu có mới đủ khả năng thưởng lãm hoa. Tương tự, ở Nhật Bản, loài hoa này được giới hoàng gia trân trọng và tượng trưng cho sự giàu có, quyền lực.

Hoa lan là một loài hoa bày tỏ một tình yêu chân thành và hết sức cao quý. Tặng cho những người phụ nữ mà bạn yêu quý nó thể hiện sự trân trọng, yêu mến của bạn dành cho họ.

Hoa cẩm chướng: Tùy vào màu sắc mà mỗi bông hoa cẩm chướng sẽ có một ý nghĩa khác nhau.

Nếu bạn đang muốn tặng hoa cho cô bạn gái mới quen thì bạn nên chọn hoa cẩm chướng trắng, ý nghĩa của cẩm chướng trắng chính là tình yêu trong trắng, thanh cao.

Nếu muốn tặng bạn thân, bạn cũng có thể tặng hoa cẩm chướng trắng nhưng nhớ để nguyên gốc.

Nếu bạn tặng mẹ giỏ hoa cẩm chướng đỏ sẽ tượng trưng cho lòng quý mến, tình yêu thanh cao.

Hoa mẫu đơn: Hoa mẫu đơn thể hiện sự bao dùng của lòng Mẹ. Dù con có lớn bao nhiêu, thành đạt như thế nào thì trong lòng mẹ con vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ, lòng yêu thương và lo lắng của mẹ dành cho con không hề giảm mà càng ngày càng tăng lên khi nhìn con lớn từng ngày.

Đồng hồ đeo tay:Đồng hồ đeo tay làm tôn lên giá trị của người phụ nữ. Bởi nó không chỉ mang đến sự tiện dụng mà còn điểm tô thêm nét đẹp, sự cuốn hút trên đôi tay họ.

Vì thường có giá khá cao nên khi quyết định chọn mua đồng hồ làm quà 20-10 cho mẹ, vợ hay chị gái thì bạn nên tham khảo những nơi mua hàng uy tín.

Mỹ phẩm:Hầu hết chị em phụ nữ luôn mong muốn nhận được mỹ phẩm từ người đàn ông của cuộc đời mình, bởi khi tặng nó có nghĩa là bạn đang thể hiện sự quan tâm, am hiểu sâu sắc tới sở thích thói quen của họ.

Tuy nhiên khi quyết định chọn mỹ phẩm làm quà tặng ngày 20-10 thì bạn nên tham khảo kỹ hoặc nhờ một người bạn nào đó có chuyên môn để tư vấn sản phẩm thích hợp nhất với làn da.

Trang sức:Trang sức là một trong những loại quà tặng mà phái đẹp ưa thích. Không gì ý nghĩa hơn trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 bạn gửi đến người phụ nữ thân thương một món trang sức để bày tỏ tình yêu mến đối với họ.

Tôn vinh ngày của phái đẹp, nhiều nhãn hàng thời trang, trang sức và phụ kiện đã ráo riết cùng chạy đua để mong lọt vào tầm ngắm lựa chọn của các chàng trai, cũng như hòng “quyến rũ” được sự mong ước của phái đẹp. Quà tặng - ngoài giá trị vật chất còn phải có ý nghĩa về tinh thần, vì thế, việc lựa chọn quà tặng.

Bữa ăn gia đình:Đối với mẹ và vợ, bữa ăn gia đình đầm ấm cùng với những món anh ngon do người đàn ông tự tay nấu là một món quà tinh thần quý giá, vừa thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc và chia sẻ với những công việc hàng ngày của phái nữ.

Một chuyến du lịch ngắn ngày:20-10 năm nay rơi vào ngày nghỉ, thứ 7, bởi vậy lên 1 kế hoạch đi chơi ngắn ngày cùng bạn gái và gia đình sẽ là một món quà bất ngờ và thiết thực. Tạo cho người phụ nữ cảm giác thoải mái, được nghỉ ngơi sau 1 tuần dài làm việc vất vả.

Minh Hạnh (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/anh-2010-sap-toi-nhung-mon-qua-bat-ngo-danh-cho-phai-dep/786211.antd