20 cá nhân, tổ chức nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2019

Sau thời gian phát động, Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2019 do T.Ư Đoàn tổ chức đã xác định 20 cá nhân và tập thể xuất sắc nhận giải. Lễ trao giải sẽ diễn ra tại Cao Bằng, ngày 3/1.

Nhiều cá nhân, tổ chức có các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng sẽ được vinh danh vào ngày 3/1. (Trong ảnh là hoạt động trong chương trình Bánh chưng xanh của Nhóm thiện nguyện Vòng tay yêu thương- Đắk Lắk)

Nhiều cá nhân, tổ chức có các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng sẽ được vinh danh vào ngày 3/1. (Trong ảnh là hoạt động trong chương trình Bánh chưng xanh của Nhóm thiện nguyện Vòng tay yêu thương- Đắk Lắk)

Theo Ban tổ chức, 10 cá nhân đạt giải, gồm: Đỗ Hà Cừ, Trưởng CLB Không gian đọc hy vọng (Thái Bình); Bùi Công Hiệp, Cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần (TPHCM); Lê Anh Tuấn, lái xe cấp cứu miễn phí ở Bình Dương; Hoàng Trọng Khánh, Công nhân Công ty Liên doanh Bio - Pharmachemi (TPHCM); Trịnh Đình Bồng, Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ Tân Hòa, huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang); Lê Văn Phúc, Trưởng nhóm từ thiện Fly To Sky (tỉnh Gia Lai).

Nguyễn Trung Chắt, Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu (tỉnh Hưng Yên); Trung tâm Hy vọng Lộc Bình, Hữu Lũng, huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn); Nguyễn Chiến Quyết, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Hà (Lào Cai); Nguyễn Siêu Hạnh, sáng lập CLB Hành trình Tuổi trẻ; Lê Ngọc Thường, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ 25 (Bình Định).

10 tổ chức đạt giải thưởng, gồm: CLB Chia sẻ yêu thương Yên Thành (Nghệ An); CLB Cơm từ thiện Pleiku (Gia Lai); Nhóm thiện nguyện Vòng tay yêu thương (Đắk Lắk); CLB Những người bạn đường - SOS Lấp Vò (Đồng Tháp); CLB Tình nguyện Bé khỏe bé ngoan (TPHCM); Hội LHTN Việt Nam huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng); Dự án Vì trẻ em vùng cao (Thanh Hóa); Let’s Do It Nghệ An (Nghệ An); CLB Thiện nguyện chuyên biệt Thiện Tâm (Đắk Nông); Dự án Sáng kiến Ung thư muối.

Theo Ban tổ chức, giải thưởng năm nay tiếp tục ghi nhận nhiều mô hình, tổ chức hoạt động tình nguyện trong nhiều lĩnh vực; các cá nhân làm nhiều ngành nghề, ở các lứa tuổi khác nhau. Em Lê Văn Phúc (SN 2002), học sinh lớp 12 nhận giải thưởng năm nay là gương mặt trẻ nhất từ trước đến nay. Lớn tuổi nhất là ông Trịnh Đình Bồng và Nguyễn Trung Chắt (cùng SN 1952).

Các tập thể, cá nhân đạt giải thưởng sẽ được nhận Bằng khen của T.Ư Đoàn, biểu trưng và tiền mặt. Giải thưởng do T.Ư Đoàn phối hợp Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc khởi xướng từ năm 2011 nhằm trao tặng tập thể, cá nhân có cống hiến và thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/20-ca-nhan-to-chuc-nhan-giai-thuong-tinh-nguyen-quoc-gia-2019-1504777.tpo