20 con bạc bị bắt cùng gần 300 triệu đồng

Ngày 31/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng phòng Cảnh sát cơ động, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Dương Minh Châu đột kích căn nhà của Võ Huy Bình (38 tuổi, ngụ ấp Phước Lợi 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu).

Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt quả tang hơn 20 đối tượng đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn tiền. Công an thu giữ tang vật gồm: 297.970.000đ; 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 26 ĐTDĐ và 22 xe máy các loại…

Qua điều tra, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh bước đầu xác định, sòng bạc này hoạt động từ tháng 9/2020 đến nay, do Bình, Lê Văn Quý (41 tuổi) và Nguyễn Minh Phụng (30 tuổi, cùng ngụ huyện Dương Minh Châu) cùng đứng ra tổ chức.

Các đối tượng cùng tang vật

Các đối tượng cùng tang vật

Hàng ngày, Quý và Phụng thông báo địa điểm, thời gian cho các đối tượng đánh bạc ở các huyện Dương Minh Châu, huyện Châu Thành, huyện Gò Dầu, thị xã Hòa Thành, TP Tây Ninh đến chơi và thu tiền xâu. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng Bình, Quý, Phụng thường xuyên thay đổi địa điểm khác nhau ở xa, sâu trong các vườn mãng cầu, vườn tre, vườn cao su, vườn xoài trên địa bàn huyện Dương Minh Châu.

Đồng thời, bọn chúng thuê các đối tượng gồm: Võ Trung Hậu (36 tuổi, ngụ khu phố 2, thị trấn Dương Minh Châu) và Tạ Minh Châu (34 tuổi, ngụ ấp Phước Bình 1, xã Suối Đá, Dương Minh Châu) làm nhiệm vụ canh đường cảnh giới và đưa rước con bạc từ phía ngoài vào tụ điểm đánh bạc.

Theo đó, chúng trả công cho các đối tượng trên tiền công 500.000đ/ngày. Ngoài ra, Phụng được phân công ngồi canh sòng tài xỉu. Mỗi khi nhà cái thắng thì Phụng thu 50% trên tổng số tiền đặt cược. Sòng bạc này thu hút từ 30 đến 40 đối tượng đánh bạc, với mỗi ván đặt cược từ 200.000đ đến 2 triệu đồng.

T.Nhung

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/pha-song-bac-quy-mo-lon-thu-giu-gan-300-trieu-dong-629527/