20 điều khiến du khách sốc tột cùng khi đến Ấn Độ

Nếu lần đầu đến Ấn Độ chắc chắn du khách không tránh khỏi sự ngạc nhiên khi có quá nhiều thứ kỳ lạ ở vùng đất này.

Tấm cản tốc độ trên vỉa hè? Có vẻ như người Ấn sợ người đi bộ quá nhanh, không làm chủ được tốc độ của mình nên phải cần đến thứ này.

Trời ơi, những con đường ổ gà ở Việt Nam sẽ chẳng nhằm nhò gì với những con đường mong manh ở Ấn Độ này.

Tòa án tối cao ở Ấn Độ lại có hình dáng nhạy cảm như thế này sao?

Cầu thang bí ẩn, không thể lên cũng chẳng thể xuống. Ủa, rốt cuộc xây ra để làm gì vậy.

Chuyện gì xảy ra với cái cây này vậy. Chẳng lẽ người Ấn Độ bảo vệ thiên nhiên đến mức coi thường tính mạng của mình đến như vậy sao.

Đây là đường ray xe lửa mà, tại sao cái cây này vẫn được giữ nguyên như vậy nhỉ.

Dường như họ vẫn khăng khăng không muốn chặt những cái cây giữa đường xá đi lại.

Người Ấn cũng thông minh quá.

Mặc dù bạn chỉ muốn rửa tay nhưng cái vòi nước này buộc bạn phải đi tắm.

Nhà vệ sinh kiểu này chỉ có thể nói là quá tinh tế.

Quạt trần kiểu này thì quay làm sao nhỉ.

Điều gì đã xảy ra với chiếc bồn này nhỉ?

Nếu chẳng may ngồi trên chiếc ghế này mà sảy chân rớt xuống thì phải biết làm sao.

Vẫn không thể hiểu nổi người ta xây dựng đường sắt như thế này thì tàu chạy kiểu gì đây.

Vẫn không thể hiểu nổi người ta xây dựng đường sắt như thế này thì tàu chạy kiểu gì đây.

Miễn là không thấy được khuôn mặt của mình thì cũng chẳng sao khi thấy những bộ phận mà ai cũng giống như ai.

Vòi nước này gây ức chế quá.

Okie! Trong khi mọi người đang chờ đợi hàng dài thì bà này vẫn thong thả chơi bài.

Đây là một trong những lý do du khách không nên mua đồ ăn trên đường phố ở Ấn.

Cái quạt này chắc chỉ để chưng kiểng thôi nhỉ.

Phan Hằng (Theo Sina)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/du-lich/20-dieu-khien-du-khach-soc-tot-cung-khi-den-an-do-955856.html