20 điều thú vị về lễ trao giải Oscar 2019 có thể bạn chưa biết

Lễ trao giải Oscar lần thứ 91 đang diễn ra tại nhà hát Dolby ở thành phố Los Angeles (Mỹ) với sự tham gia của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới. Điều thú vị là sự kiện này được đánh giá là một trong những lễ trao giải Oscar lộn xộn nhất lịch sử với nhiều thay đổi đáng kể vào giờ chót.

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

1. Sau khi việc chọn Kevin Hart bị cộng đồng LGBT phản đối dẫn đến nam diễn viên hài 39 tuổi tự rút lui, Oscar 2019 chính thức không có người dẫn chương trình. Và lần cuối tình trạng này diễn ra là năm 1989 - vừa tròn 30 năm.

Phim Black Panther

2. Black Panther là bộ phim siêu anh hùng đầu tiên có mặt trong hạng mục “Phim hay nhất” - điều mà ngay cả bom tấn The Dark Knight (2008) của đạo diễn Christopher Nolan cũng không làm được.

3. Tổng doanh thu phòng vé tại thị trường Bắc Mỹ của 7 trong số 8 đề cử hạng mục “Phim hay nhất” là 1.261 tỉ USD, cao nhất kể từ năm 2011. Trung bình mỗi phim kiếm được 157 triệu USD, nhưng trên thực tế chỉ có 3 bộ phim là vượt mốc 50 triệu USD: Black Panther, Bohemian RhapsodyA Star Is Born.

4. Alfonso Cuarón là người đầu tiên cùng lúc có mặt tại hai hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất” và “Quay phim xuất sắc nhất” cho bộ phim Roma do Netflix phân phối.

Đạo diễn Alfonso Cuarón tại lễ trao giải Golden Globe 2019

5. Hạng mục “Phim hay nhất” năm nay sẽ không do những nhân vật hoạt động trong ngành điện ảnh giới thiệu. Thay vào đó là 6 nhân vật “ngoại đạo” nhằm truyền tải thông điệp “Phim ảnh tác động đến tất cả mọi người” của Viện hàn lâm.

6. Truyền thống những người chiến thắng các hạng mục diễn xuất năm ngoái sẽ giới thiệu giải năm nay cũng bị hủy bỏ. Mục đích là tạo điều kiện có thêm nhiều ngôi sao xuất hiện.

7. Glenn Close hiện đang giữ kỷ lục “Nữ diễn viên được đề cử nhiều nhất nhưng chưa từng thắng” với 7 đề cử. Điều này có thể sẽ thay đổi vì bà được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất tại hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” với bộ phim The Wife. Hầu hết các lễ trao giải danh giá khác trước Oscar cũng đã gọi tên bà bao gồm Golden Globe, Screen Actor Guild và Film Independent Spirit Awards.

Glenn Close trong The Wife

8. Trong số 10 đề cử của 2 hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” và “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất”, có đến 8 đề cử là các vai diễn dựa trên những nhân vật có thật, từ Freddie Mercury, Vincent Van Gogh, Dick Cheney cho đến George W. Bush.

9. Trong Vice, Christian Bale vào vai cựu Phó tổng thống Dick Cheney. Trùng hợp, cả hai có chung ngày sinh nhật: 30.1.

Christian Bale trong vai Dick Cheney

10. Roma là bộ phim đầu tay của nữ diễn viên Yalitza Aparicio và cô đã có ngay một đề cử tại hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”.

11. Các vai diễn LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới) rải đều ở 4 hạng mục diễn xuất: Olivia Colman - The Favourite, Melissa McCarthy - Can You Ever Forgive Me?, Rami Malek - Bohemian Rhapsody, Mahershala Ali - Green Book, Richard E. Grant - Can You Ever Forgive Me?, Emma Stone - The Favourite và Rachel Weisz - The Favourite as Sarah Churchill.

Olivia Colman trong phim The Favourite

12. Mặc dù Incredibles 2 có mặt trong hạng mục “Phim hoạt hình xuất sắc nhất” nhưng Spider-Man: Into the Spider-Verse chắc chắn sẽ chiến thắng và tạm gián đoạn sự thống trị của hãng Walt Disney kể từ năm 2010.

13. Năm 1965, Mary Poppins mang về 5 tượng vàng bao gồm “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” cho Julie Andrews trong số 13 đề cử. Đáng tiếc, phần 2 - Mary Poppins Returns do Emily Blunt đóng - có khả năng cao là sẽ trắng tay dù cũng sở hữu 4 đề cử.

14. Adam Lambert và ban nhạc Queen sẽ mở màn chương trình năm nay.

Lady Gaga trong A Star is Born

15. Ban đầu, chỉ có 2 ca khúc ShallowAll the Stars là được trình diễn trên sân khấu Oscar 2019. Lady Gaga đã phản đối chuyện này và dọa sẽ không diễn nếu Viện hàn lâm không chia đều cơ hội cho 5 đề cử của hạng mục “Ca khúc nhạc phim hay nhất”. Kết quả, cả 5 đề cử đều được biểu diễn nhưng chỉ vỏn vẹn 90 giây.

16. Lady Gaga là người thứ hai sau Mary J. Blige (2018) nhận được đề cử cùng lúc ở hai hạng mục diễn xuất và “Ca khúc nhạc phim hay nhất”.

17. Tuần trước, e-mail trao đổi giữa các thành viên Viện hàn lâm bị lộ ra ngoài. Theo đó, 4 hạng mục (Quay phim, Biên tập, Phim ngắn và Hóa trang) sẽ được trao trong lúc TV đang chiếu quảng cáo nhằm rút ngắn thời gian diễn ra lễ trao giải. Hàng loạt tên tuổi hàng đầu của Hollywood đã ngay lập tức lên tiếng phản đối. Viện hàn lâm buộc phải thừa nhận đây là sự hiểu lầm và mọi thứ sẽ diễn ra như cũ.

18. 44 triệu USD là chi phí tổ chức lễ trao giải Oscar 2019.

19. Mỗi đề cử tham gia lễ trao giải Oscar 2019 sẽ nhận được một gói quà trị giá 150.000 USD từ các nhà tài trợ.

20. Kênh ABC đã đưa ra nhiều thay đổi nhằm bảo đảm lễ trao giải Oscar 2019 sẽ kéo dài trong 3 giờ. Thế nhưng, những động thái thay đổi đều bị công chúng phản đối và sự kiện này được dự đoán là chắc chắn sẽ dài hơn 3 tiếng.

Mai Thảo

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/dien-anh-c-127/20-dieu-thu-vi-ve-le-trao-giai-oscar-2019-co-the-ban-chua-biet-107672.html