20 doanh nghiệp Hà Tĩnh tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM

Hà Tĩnh có hơn 20 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM với các thông tin du lịch cùng sản phẩm đặc sản thu hút đông đảo du khách tham quan, tìm hiểu.

Các đại biểu cắt băng khai trương Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM năm 2020.

Sáng nay (18/11), tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM năm 2020. Hơn 300 doanh nghiệp, cơ quan quản lý, đơn vị xúc tiến du lịch từ 48 tỉnh thành trong cả nước cùng 6 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Hội chợ diễn ra trong 4 ngày (18 – 21/11) với các hoạt động chính như: Diễn đàn “Chuyển đổi số để phát triển Du lịch Việt Nam”; các hoạt động giới thiệu chương trình, phần mềm, các ứng dụng phục vụ cho chuyển đổi số của doanh nghiệp du lịch;

Lễ vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu của Hiệp hội Du lịch Việt Nam năm 2019; hội thảo xây dựng tiêu chí xếp hạng đầu bếp Việt Nam; chương trình “Liên kết - sức mạnh Du lịch Việt Nam”; giải VITM Marathon và trình diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Các ấn phẩm, tờ rơi, tập gấp giới thiệu về du lịch Hà Tĩnh.

Tại hội chợ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị cùng thiết kế không gian trưng bày chung. Riêng Hà Tĩnh có hơn 20 doanh nghiệp du lịch, làng nghề, cơ sở sảnh xuất… tham gia.

Các sản phẩm đặc sản của Hà Tĩnh như hương trầm, nhung hươu tham gia hội chợ.

Bên cạnh các ấn phẩm, tờ rơi, tập gấp giới thiệu về du lịch Hà Tĩnh, nhiều sản phẩm như rượu sâm nhung, nhung hươu Hương Sơn; hương trầm Phúc Trạch; kẹo cu đơ … cũng được trưng bày, giới thiệu tại hội chợ, thu hút đông đảo du khách tham quan, tìm hiểu.

Đoàn Hà Tĩnh giới thiệu các sản phẩm du lịch đến với du khách.

Việc tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2020 là hoạt động thiết thực để các doanh nghiệp cùng đoàn kết, chia sẻ, xây dựng những sản phẩm du lịch hấp dẫn, quyết tâm thực hiện mục tiêu xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây còn là dịp để tôn vinh, động viên các doanh nghiệp du lịch đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung.

Các sản phẩm du lịch nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Với chủ đề “Chuyển đổi số để phát triển du lịch Việt Nam”, Ban tổ chức hội chợ khuyến khích các doanh nghiệp và tổ chức tham gia hội chợ đưa ra các sáng kiến trong quá trình quản lý, kinh doanh và hoạt động du lịch gắn với thực hiện chuyển đổi số để ngành du lịch Việt Nam tăng trưởng trong những năm tới.

Đức Cường

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/ve-ha-tinh/20-doanh-nghiep-ha-tinh-tham-gia-hoi-cho-du-lich-quoc-te-viet-nam--vitm/202260.htm