20 giờ 14-11, Việt Nam - UAE (VTC3): Có điểm!

Trên bảng xếp hạng FIFA, hiện UAE là 'cường quốc' bóng đá thứ 6 châu Á chỉ sau 'ngũ hổ' Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia và Qatar. Lịch sử đối đầu đội bóng Tây Á này cũng áp đảo chúng ta. Tuy nhiên với những gì thể hiện qua 3 trận đấu đã qua trong bảng, UAE không quá mạnh như đánh giá.

Tuyển thủ 2 đội Việt Nam - UAE gặp nhau trước trận đấu

Tuyển thủ 2 đội Việt Nam - UAE gặp nhau trước trận đấu

Trong 2 chuyến làm khách phải may mắn họ mới có thắng ngược dòng 2-1 trước Malaysia rồi thất bại tủi hổ trước Thái Lan. Trận thua này không chỉ khiến UAE rơi xuống vị trí thứ 3 mà còn để lại rất nhiều hệ lụy, bất ổn nội bộ trước những chỉ trích của dư luận cùng giới bóng đá trong nước đối với HLV Bert van Marwijk, người từng đưa tuyển Hà Lan vào chung kết World Cup 2010. Vì thế thắng Việt Nam được coi là mệnh lệnh và UAE đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đến Đông Nam Á thứ 3 này.

Tuy nhiên đội bóng các Tiểu vương Ả Rập lại vắng 3 trụ cột quan trọng, trong đó đặc biệt là trung phong Mabkhout vì 2 thẻ vàng. Đây là tổn thất cực lớn khi Mabkhout là cây làm bàn số 1 trong lịch sử với 55 pha lập công trong 80 lần ra sân trong màu áo đội tuyển, tác giả của 6/8 bàn thắng của UAE trong 3 trận đấu vừa qua. Nhưng đội khách vẫn còn đó “Messi Ả rập” Abdulrahman (10) và Ahmed Khalil (11, cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2015, đã có 51 bàn thắng cho UAE, từng 2 lần sút tung lưới Việt Nam trong quá khứ) với khả năng sút phạt đầy uy lực. Hàng thủ Việt Nam cần cảnh giác với những pha đánh thẳng vào trung lộ của các cầu thủ đối phương giàu kỹ thuật và tốc độ, đặc biệt rút kinh nghiệm sâu sắc bàn gỡ không đáng có trước Indonesia khi bộ 3 trung vệ cùng bị hút vào nhau.

Khâu yếu nhất của UAE là hệ thống phòng ngự. Ngoài cặp trung vệ khá chậm chạp hay chọn sai vị trí, 2 hậu vệ biên của họ đã để cho Malaysia và Thái Lan liên tục khoét cánh. HLV Van Marwijk phải gấp rút vá víu bằng cách gọi lại 2 cầu thủ kỳ cựu Jaber và Abbas nhưng không thể khắc phục một sớm một chiều. Chắc chắn HLV Park Hang-seo đã nhận ra những lỗ hổng này để chọn ai trong số các tiền đạo Tiến Linh, Anh Đức, Hà Minh Tuấn, Công Phượng có thể khai thác một cách tốt nhất. Bên cạnh đó tuyển Việt Nam phải chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công thật nhanh. Ngoài ra một điểm rất đáng lưu ý là UAE bắt nhịp, “nóng máy” rất chậm. Trước Malaysia họ bị thủng lưới ngay ở những giây đầu tiên, thắng đậm Indonesia 5-0 nhưng phải trải qua hiệp 1 chật vật chỉ có 1 bàn ở phút 40 và lại bị Thái Lan dẫn trước sau 26 phút.

Giống các đội Tây Á khác, UAE thiên về kỹ thuật, tốc độ mà không mạnh về chiến thuật. Sở đoản của đối phương lại là sở trường của tuyển Việt Nam trong tay Park Hang-seo. Chiến lược gia Hàn Quốc sẽ giăng ra cái bẫy chiến thuật nào cho đội bóng Ả Rập bước vào trên sân Mỹ Đình?

Tự tin nhưng tập trung, kỷ luật, tuyển Việt Nam sẽ tái hiện chiến thắng oanh liệt UAE 2-0 ở Asian Cup 2007, nếu không chí ít thầy trò HLV Park sẽ nối dài chuỗi bất bại ở vòng loại World Cup cũng như các trận đấu ở thủ đô.

HLV UAE: Việt Nam là đối thủ mạnh nhất bảng

Tại cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Bert van Marwijk của tuyển UAE cho biết ông cùng các học trò đã nghiên cứu rất kỹ mọi khía cạnh về đội tuyển Việt Nam. “Theo đánh giá của tôi Việt Nam là đội mạnh nhất trong các đối thủ bảng này. Lối chơi của Việt Nam tưởng có vẻ dễ nhưng thực ra rất khó lường bởi sự đa dạng”, dù thua đội Thái Lan nhưng chiến lược gia Hà Lan lại ấn tượng với đội quân của HLV Park hơn. “UAE đã chuẩn bị kỹ nhất, chúng tôi sẽ chơi theo cách đặc trưng của mình. Tôi tin sẽ có một trận cầu thú vị” - ông van Marwijk hứa hẹn.

Trong khi đó HLV Park Hang-seo của Việt Nam nhận định do đã thua Thái Lan nên trận này là quyết định đối với UAE, họ sẽ quyết thắng bằng mọi giá. Nhận xét về người đồng nghiệp từng đưa tuyển Hà Lan đoạt chức á quân thế giới 2010, ông Park cho biết triết lý của HLV Marwijk là chú trọng phòng ngự, ưu tiên sự an toàn rồi mới hướng đến tấn công. “Tôi đã phân tích và thấy có thể họ sẽ chơi phòng ngự phản công, vì trước nay họ hay chơi như vậy”, và ông đi sâu hơn: “Sẽ có thời điểm UAE chơi tất tay. Họ không thể tấn công dồn dập suốt 90 phút, nhưng sẽ có thời điểm nào đó, chẳng hạn như cuối hiệp 1, sẽ tất tay để hướng đến chiến thắng. Chúng tôi đã phân tích và lên phương án đối phó với tình huống đó”.

Cũng trong ngày 13-11, HLV Park đã chốt danh sách 23 cầu thủ đăng ký chính thức với việc gạch tên 2 cầu thủ Thanh Hóa là trung vệ Lê Văn Đại và tiền vệ U.22 Trọng Hùng.

Trường Xuyên

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201911/20-gio-14-11-viet-nam-uae-vtc3-co-diem-2973749/