20 giờ hôm nay (26-3), U.23 Việt Nam - U.23 Thái Lan: Vượt khó

Trước trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Thái Lan tại lượt trận cuối cùng bảng K vòng loại U.23 châu Á 2020, tờ News Joins (Hàn Quốc) nhận định: 'Chiến thắng hoặc dừng bước. U.23 Việt Nam cần phải đánh bại U.23 Thái Lan bởi họ khó trông chờ vào tấm vé đi tiếp với ngôi nhì bảng'.

Một tờ báo khác của Hàn Quốc là Daum Sports cũng có chung quan điểm: “U.23 Việt Nam buộc phải thắng để chắc chắn đi tiếp. Áp lực dành cho U.23 Việt Nam là không nhỏ khi U.23 Thái Lan đã chắc chắn có mặt ở vòng chung kết”…

Sau khi chứng kiến U.23 Việt Nam thắng vất vả U.23 Indonesia 1-0, phần lớn người hâm mộ bóng đá nước nhà đều bày tỏ lo lắng cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Đây là trận đấu mà U.23 Việt Nam dù đã chơi nỗ lực nhưng bộc lộ nhiều vấn đề, nổi bật là việc các cầu thủ thi đấu thiếu gắn kết.

Theo thể thức của vòng loại U.23 châu Á 2020, 11 đội nhất mỗi bảng, 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cùng đội chủ nhà U.23 Thái Lan sẽ giành quyền vào vòng chung kết. Với việc U.23 Pakistan xin rút lui, thành tích của đội nhì bảng với đội yếu nhất mỗi bảng sẽ không được tính. Do đó, trận U.23 Việt Nam thắng U.23 Brunei 6-0 sẽ không còn ý nghĩa nếu thầy trò HLV Park Hang-seo kết thúc ở vị trí nhì bảng K. Theo xếp hạng các đội nhì có thành tích tốt nhất đến lúc này, U.23 Việt Nam chỉ đang xếp thứ 9 trong tổng số 11 đội với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại là +1.

 Tiền đạo Đức Chinh (giữa) cần cố gắng nhiều hơn nữa. Ảnh: TRỌNG HẢI.

Tiền đạo Đức Chinh (giữa) cần cố gắng nhiều hơn nữa. Ảnh: TRỌNG HẢI.

Trường hợp hai đội hòa nhau, U.23 Việt Nam có 7 điểm, trong khi U.23 Thái Lan dẫn đầu bảng K. Như vậy, sẽ có 5 tấm vé đi tiếp cho 5 đội nhì có thành tích tốt nhất (do U.23 Thái Lan là chủ nhà của vòng chung kết). Nếu so sánh các đội nhì, U.23 Việt Nam chỉ có 4 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +1, đội sẽ gặp nhiều bất lợi trong việc so sánh chỉ số phụ với các đội khác. Có thể kể tới, U.23 Australia (hiệu số +6), U.23 Myanmar (+4), U.23 Iran (+2), U.23 Syria (+2)… Do đó để chắc chắn dự vòng chung kết, đội tuyển U.23 Việt Nam cần phải đánh bại U.23 Thái Lan.

So với giải U.22 Đông Nam Á 2019 mới đây, U.23 Thái Lan có tới 15 sự thay đổi. Đội bóng xứ Chùa Vàng triệu tập những cầu thủ tốt đang thi đấu ở Thai-League và một số cầu thủ đang tập luyện tại châu Âu. U.23 Việt Nam cũng có sự bổ sung lực lượng đáng kể, trong đó là nòng cốt của lứa cầu thủ từng dự vòng chung kết U.20 thế giới 2017. Xét về thể hình, kỹ thuật thì đôi bên có vẻ tương đồng; nếu đọ về kinh nghiệm thi đấu thì U.23 Thái Lan có vẻ nhỉnh hơn. Ngoài ra, U.23 Việt Nam gặp đôi chút bất lợi bởi quá trình tập trung gấp rút, các cầu thủ chưa hiểu được hết chiến thuật của ban huấn luyện.

Khó khăn lớn đang chờ đón U.23 Việt Nam và hy vọng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ thể hiện bản lĩnh đúng lúc.

Dự đoán: U.23 Việt Nam thắng 1-0

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/20-gio-hom-nay-26-3-u-23-viet-nam-u-23-thai-lan-vuot-kho-569553