20 'hạt sạn' mà người hâm mộ hoàn toàn bỏ qua trong Wonder Woman (Phần 1)

Wonder Woman có thể là một bộ phim cực kỳ thành công, nhưng nó không đồng nghĩa với việc bộ phim không có bất cứ sai sót nào. Cùng điểm qua một vài hạt sạn mà bạn có thể bỏ qua trong phim nhé.

Theo nhiều cách, thì cuối cùng Wonder Woman chính là biểu tượng của sự chiến thắng. Bộ phim dễ dàng trở thành một trong những bộ phim siêu anh hùng thú vị và đáng xem nhất trong những năm gần đây. Không những vậy bộ phim còn phá vỡ các quy tắc chuẩn mực và khẳng định một cách vững chắc vị thế của mình để cho đến nay, Wonder Woman vẫn là bộ phim hay nhất trong các bộ phim siêu anh hùng của Vũ trụ DC.

Điều này lại càng được thể hiện rõ ràng hơn khi so sánh với các bộ phim khác của DC. Man of Steel đã không gây được bất cứ ấn tượng nào đến nỗi các dự án tiếp theo của Superman phải bị gác lại cho đến thời điểm hiện tại. Hay như bộ phim Batman mới phát sóng gần đây cũng trở nên giảm nhiệt đến nỗi The Joker đã nhảy vọt lên phần tiếp theo với một bộ phim riêng.

Dĩ nhiên, không thể không nhắc đến Aquaman bộ phim mới ra mắt của DC đang “làm mưa làm gió” tại các phòng vé trong thời gian gần đây, nhưng những bộ phim còn lại của Justice League như FlashCyborg cũng không được đánh giá cao trong khi những bộ phim ít nổi hơn như HuntressBlack Canary lại đang dành được sự chú ý.

Không ngoa khi nói rằng Wonder Woman chính là biểu tượng của sự chiến thắng

Đối với Wonder Woman, bộ phim bom tấn riêng đầu tiên về một nữ siêu anh hùng trong sự bùng nổ về những bộ phim được chuyển thể từ truyện tranh, đã gây được tiếng vang lớn tại các phòng vé cũng như những ấn tượng mạnh với các nhà phê bình. Bộ phim do đạo diễn Patty Jenkins cầm máy cùng với sự tham gia của nữ diễn viên xinh đẹp Gal Gadot đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía người hâm mộ. Do vậy, không quá ngạc nhiên khi Wonder Woman 1984 đang là một trong những tác phẩm điện ảnh được mong đợi nhất năm 2020. Nhưng thậm chí ngay cả nàng công chúa Diana của xứ Themyscira cũng không hoàn hảo - hay ít nhất là các nhà làm phim của cô.

Đúng vậy, Wonder Woman cũng có sai sót của nó. Nhầm lẫn liên tục, sai sự kiện và hỗn loạn trong sản xuất - vấn đề mà hầu hết người hâm mộ hoàn toàn bỏ qua. Điều này là cũng không quá khó hiểu khi người hâm mộ dường như hoàn toàn không để ý đến những chi tiết này. Và sau tất cả, chúng tôi cũng không muốn làm xấu đi hình ảnh về nữ thần yêu thích của chúng ta.

Wonder Woman có thể hoàn hảo, nhưng đoàn làm phim của cô thì không

Trong phần này, hãy cũng “nghía” qua 3 hạt sạn mà bạn hoàn toàn bỏ lỡ trong Wonder Woman!

Steve Trevor kéo khóa quần

Trong một cảnh quay nổi bật ở hang động, nhân vật Steve Trevor vừa được giải cứu đang hồi phục sau khi bị chấn thương trong một trận chiến tại một bãi biển xứ Themyscira. Khi anh thức dậy, quần áo của anh đã được phơi khô và Diana đang bước về phía anh. Quá xấu hổ, anh nhanh chóng mặc quần áo vào, còn Diana lại không thể hiểu được sự xấu hổ của anh. Vì đối với cô, cơ thể con người hoàn toàn là một điều của tạo hóa. Vẻ yêu kiều của cô đã biến mất khi thấy Trevor lo lắng kéo khóa quần của mình.

Vấn đề: Thực sự thì chả có cái dây kéo nào trong Thế Chiến thứ Nhất cả. Trong quá trình phát minh, đồng phục quân đội như kiểu Steve đang mặc vẫn sử dụng các nút để cài. Lưu ý đến trang phục: hãy dành nhiều thời gian hơn cho việc nghiên cứu lịch sử!

Vấn đề về súng máy

Một trong những cảnh quay ngầu nhất trong phim chính là khoảnh khắc khi Wonder Woman chạy ra khỏi chiến hào của mình và chạy vào khu vực quân sự của đối phương để đối đầu trực diện với kẻ thù. Bất chấp hàng ngàn viên đạn phóng ra, cô dũng cảm băng qua lớp bùn để vượt qua phóng tuyến của quân địch và cứu cả làng. Đó là một cảnh quay đầy phấn khởi, mang tính biểu tượng, và… sai bét.

Sự thật là các nhà làm phim đã làm quá cảnh này lên một chút xíu. Những khẩu súng máy bắn vào cô được cho là của Thế Chiến thứ Nhất, nhưng vũ khí thời đó không thể bắn ra đạn nhanh và liên tục như trong phim được. Điều này cũng hoàn toàn có thể hiểu được khi các nhà làm phim cần tăng mức độ căng thẳng cũng như tạo ra nhiều tiếng nổ để tăng thêm sự kịch tính của bộ phim, nhưng bất kì ai biết về lịch sử của súng máy có thể đã bị “bắn ra” khỏi những mánh khóe được chế tạo cẩn thận.

Wonder Woman dùng mánh khóe với đồ uống của mình

Với một bộ phim có nhiều cảnh quay như Wonder Woman, có rất nhiều diễn biến trong quá trình quay trên phim trường. Và với rất nhiều chi tiết cần theo dõi để khán giả có thể hiểu được nội dung khi xảy ra lỗi liên tục. Một cảnh quay chỉ kéo dài vài giây trên màn ảnh có thể là sản phẩm của hàng tá các cảnh quay khác được quay trong nhiều ngày.

Đây là một khoảnh khắc mà tay trái của cô theo nghĩa đen dường như không biết tay phải đang làm gì. Khi Diana đã giải phóng hoàn toàn ngôi làng Veld, cô và Steve đang cùng nhau chia sẻ một số đồ uống. Diana cầm đồ uống trong tay trái, rồi đặt nó xuống. Ngay sau đó, sau khi Steve mời cô ấy nhảy, chúng tôi đã quay chậm lại và nhận ra đồ uống vẫn còn trên tay cô ấy - nhưng lần này lại là tay phải - và cô ấy lại đặt nó xuống một lần nữa. Có lẽ chúng ta đã có thừa một cảnh quay, nhưng điều này nhìn không ổn chút nào!

Hiền Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/20-hat-san-ma-nguoi-ham-mo-hoan-toan-bo-qua-trong-wonder-woman-phan-1-4298627.html