20 năm Công an TP. Cần Thơ bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm công tác bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) trong lực lượng CAND tại TP Cần Thơ.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Đến dự ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường; bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ; Đại tá Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục y tế cùng Lãnh đạo Bộ quốc phòng, Bộ y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ công an; lãnh đạo Công an các tỉnh thành trên toàn quốc…

Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Cục trưởng Cục Y tế, Bộ Công an báo cáo tổng kết 20 năm công tác BVMT, ứng phó với BĐKH trong lực lượng CAND. Qua 20 năm, công tác BVMT, ứng phó BĐKH trong lực lượng CAND, đến nay đã đạt được những kết quả rất quan trọng.

Cụ thể, lực lượng chức năng Công an toàn quốc đã phát hiện, điều tra, đấu tranh, xử lý hơn 171.758 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra khởi tố, đề nghị khởi tố hơn 3.300 vụ với hơn 3.500 bị can; xử phạt hành chính 133.664 vụ với số tiền hơn 1.900 tỷ đồng.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) cho ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN&MT.

Cùng với đó, thực hiện đồng bộ, tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ an ninh, cảnh sát về môi trường; nghiên cứu, triển khai thành tựu khoa học công nghệ để xử lý ô nhiễm, BVMT trong các hoạt động công tác công an…

Thời gian qua, bộ máy tổ chức thực hiện nhiệm vụ BVMT trong lực lượng công an từng bước được kiện toàn. Nhiều đơn vị đã tích cực sáng tạo trong các hoạt động tuyên truyền về BVMT, ứng phó với BĐKH, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình bảo vệ môi trường trong toàn lực lượng, tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ chiến sĩ và cộng đồng nhân dân.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi thảo luận những tồn tại, hạn chế, những khó khăn vướng mắc, bài học kinh kinh nghiệm, làm sáng tỏ nhiều nội dung và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong CAND.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được qua 20 năm thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong CAND. Thứ trưởng Lê Tấn Tới lưu ý thời gian tới, tình hình ô nhiễm môi trường, thiên tai bão lũ còn diễn biến phức tạp, những ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong CAND. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường…; chủ động tham mưu, hoàn chỉnh cơ chế phối hợp, chế độ chính sách cho lực lượng tham gia phòng chống thiên tai, thường trực cứu nạn, cứu hộ trong CAND.

Đồng thời, tập trung xây dựng chiến lược, quy hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn của lực lượng CAND đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Chú trọng đào tạo, củng cố bố trí lực lượng chuyên trách, chủ động dự trữ, dự phòng phương tiện, tăng cường tiềm lực ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, năng lực tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong CAND…

Nhân dịp này, nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được nhận Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ công an) và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Bằng khen của Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường…

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/20-nam-cong-an-tp-can-tho-bao-ve-moi-truong-ung-pho-bien-doi-khi-hau-d164173.html