20 năm tù cho 'hổ dữ' vì tức thái độ hỗn hào mà 'ăn thịt con'

Ngày 10/6, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thạo (SN 1966, ở Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội) 20 năm tù về tội Giết người.

Theo báo Pháp luật Việt Nam, năm 1989, Lê Văn Thạo và bà Lê Thị U. (SN 1965, ở huyện Thường Tín) nên duyên chồng vợ. Vợ chồng Thạo có một người con chung là Lê Thành L. (SN 1990). Do cuộc sống sinh hoạt thường xuyên “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” nên bà U. đã cùng con trai đến nơi khác sinh sống.

Bị cáo Thạo tại phiên tòa.

Bị cáo Thạo tại phiên tòa.

Tháng 11/2019, L. dựng nhà trên khu đất được ông Trần Văn D. (em ruột bà U.) cho cạnh nhà Thạo. Quá trình xây dựng làm ảnh hưởng đến một số cây cối trong hàng rào nhà Thạo nên hai bố con sinh ra cự cãi.

Tối 19/11/2019, Thạo gặp L. tại nhà hàng xóm. Gặp bố, L. lớn tiếng chửi: “Bố mày xây đất, ăn cướp đất của mày đấy…”. Thấy con tỏ thái độ hỗn hào nhưng Thạo không nói gi. Khi Thạo ra về, L. lại tiếp tục mắng chửi bố, GiadinhNet thông tin thêm.

Khi đã về tới nhà, Thạo nhớ đến chuyện bị con trai khinh thường, mắng chửi nên nảy ra ý định sát hại con ruột cho hả giận. Thực hiện kế hoạch, Thạo chuẩn bị dao rồi trèo tường sang nhà con trai. Tới nơi, thấy L. đang nằm ngủ một mình, Thạo vén màn rồi vung dao chém nạn nhân tử vong tại chỗ. Hôm nay là ngày bị cáo phải trả giá cho hành vi nhẫn tâm đoạt mạng con ruột.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/20-nam-tu-cho-ho-du-vi-tuc-thai-do-hon-hao-ma-an-thit-con-a478406.html