20 ngàn hộ gia đình ở Biên Hòa cần nước sạch

Tại cuộc họp về xây dựng đề án Cấp nước sạch giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh mới đây, Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên cho biết, khoảng 20 ngàn hộ gia đình ở TP.Biên Hòa chưa có nước sạch sinh hoạt.

Khoan giếng lấy nước tại KP.Long Đức 3, P.Tam Phước, TP.Biên Hòa. Ảnh: L.AN

Khoan giếng lấy nước tại KP.Long Đức 3, P.Tam Phước, TP.Biên Hòa. Ảnh: L.AN

Việc thiếu nước sạch ở các khu dân cư, các phường đang là nỗi bức xúc của người dân và là công việc cấp bách và quan trọng thành phố tập trung giải quyết.

* Thấp thỏm chờ nước sạch

Nhiều năm trước, gia đình ông Lê Văn Hảo, KP.Tân Mai, P.Phước Tân sử dụng nước giếng khoan để ăn uống và sinh hoạt. Thế nhưng, từ năm 2016, giếng nước này phải đóng vì mùa mưa nước đục ngầu, mùa khô giếng cạn. Ông Hảo và người nhà phải thay phiên nhau chở nước từ khu phố khác về dùng. Năm 2019, chờ dự án nước sạch không được, ông Hảo chuyển sang mua nước sạch của một HTX trên địa bàn với giá hơn 10 ngàn đồng/m3, gần gấp 2 lần giá nước tỉnh quy định.

Báo cáo về kế hoạch đầu tư đường ống nước sạch cho các khu vực thiếu nước sạch ở TP.Biên Hòa theo chỉ đạo của UBND tỉnh của Công ty CP Cấp nước Đồng Nai mới đây cho thấy, P.Long Bình Tân còn khoảng 450 hộ chưa có nước sạch, công ty đã thỏa thuận hỗ trợ người dân 20% tổng chi phí thực hiện tuyến ống chính, phần còn lại đại diện người dân thu tiền các hộ, dự kiến quý III-2021 người dân sẽ có nước sạch.

“Lúc trước nước giếng nhà tôi ngon lắm, nước nhiều và sạch. Sau này mùa mưa nước ngập cả nhà, đục ngầu, mùa khô giếng cạn, đá vôi. Tôi và các gia đình kiến nghị đầu tư nước sạch cho người dân nhiều lần nhưng đến giờ vẫn chưa có. Nguyện vọng của tôi là được sử dụng nước sạch với mức giá quy định của tỉnh” - ông Hảo nói.

Ông Huỳnh Thanh Phương, Phó chủ tịch UBND P.Phước Tân cho biết, nước sạch đang là vấn đề bức thiết của phường. Một số khu phố đã có nước sạch nhưng không phải nước do Công ty CP cấp nước Đồng Nai đầu tư mà 3 HTX và 1 hộ tư nhân đứng ra mua nước của công ty này rồi bán lại cho người dân. Nhiều khu vực ở KP.Tân Cang, KP.Tân Lập và một phần KP.Rạch Chiếc chưa có đường ống nước sạch trong khi nước giếng khoan bị nhiễm phèn, nước ngầm bị tụt do các mỏ đá khai thác sâu (60-100m).

“Người dân rất bức xúc vấn đề nước sạch. Cùng ở ngoại ô nhưng người dân các phường: Long Bình, An Hòa được sử dụng nước sạch giá rẻ, còn người dân P.Phước Tân không có nước sạch, nếu có thì phải bỏ ra số tiền lớn bởi chi phí đầu vào khoảng 6,5 triệu đồng/đồng hồ nước và giá nước hơn 10 ngàn đồng/m3” - ông Phương chia sẻ và cho biết thêm, phường làm việc với các đơn vị kinh doanh giảm bớt giá nước cho người dân nhưng không được vì họ đã mua nước giá 8,5 ngàn đồng/m3, cộng thêm thuế, phí.

Cũng nằm trên trục quốc lộ 51, P.Tam Phước có đường ống nước sạch của Công ty CP Cấp nước Đồng Nai đi ngang qua nhưng hàng ngàn hộ dân không được sử dụng nước sạch. Người dân ở phường cho biết, họ đã kiến nghị rất nhiều lần, được lấy chữ ký đóng tiền nước sạch cũng vài lần nhưng đến nay chưa thấy đơn vị nào đầu tư đường ống nước sạch. Mong muốn chung của người dân là có nước sạch ổn định, giá hợp lý.

* Tập trung nguồn lực cho nước sạch

TP.Biên Hòa có tốc độ đô thị hóa và tỷ lệ gia tăng dân số cơ học nhanh nhất tỉnh. Chưa nói đến tương lai, việc cung cấp đủ nước sạch cho người dân sử dụng ở hiện tại đã là thách thức.

Người dân P.Tam Phước, TP.Biên Hòa dùng nước giếng khoan để ăn uống và sinh hoạt

Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Nguyễn Hữu Nguyên cho rằng, hiện hơn 99% dân số thành phố sử dụng nước sạch, nhưng thực tế tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn của Bộ Y tế chỉ khoảng 88%. Khoảng 20 ngàn hộ gia đình chưa có nước sạch sinh hoạt. Các phường: Tam Phước, Phước Tân, Long Bình Tân có đường ống nước sạch đi ngang qua nhưng người dân vẫn phải sử dụng nước giếng khoan, nước mưa không đảm bảo về chất lượng, an toàn vệ sinh hoặc mua nước lại từ bên thứ 2 với giá cao.

“Thành phố đã làm việc và đề nghị Công ty CP Cấp nước Đồng Nai nghiên cứu phương án đầu tư đường ống nước sạch đến các khu vực chưa có nước sạch hoặc tiếp tục cho các HTX đấu nối vào đường ống của công ty bán lại cho người dân. Thành phố cũng đang nghiên cứu phương án hỗ trợ doanh nghiệp, HTX đầu tư đấu nối đưa nước sạch đến người dân theo chỉ đạo của UBND tỉnh” - ông Hữu Nguyên chia sẻ.

Trưởng phòng Quản lý hạ tầng đô thị (Sở Xây dựng) Lê Nguyễn Công Nguyên cho biết, việc đầu tư các công trình nước sạch trên địa bàn TP.Biên Hòa thời gian qua gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn đầu tư cho các dự án cấp nước lớn và phải đầu tư một lần. Đặc thù của các công trình đường ống nước sạch là kéo dài, qua nhiều khu vực, việc triển khai xây dựng đường ống nước phải đồng bộ với các công trình hạ tầng kỹ thuật khác như: đường giao thông, đường dây điện. “Sở Xây dựng đã làm việc với Công ty CP Cấp nước Đồng Nai đề nghị mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch cho người dân tại các đô thị. Phía công ty cho biết sẽ đầu tư nhưng không thể triển khai nhanh, đồng loạt mà phải theo lộ trình vì liên quan đến vốn” - ông Công Nguyên cho hay.

Nước sạch là vấn đề bức thiết và nhu cầu tăng hằng năm. Để giải quyết bài toán nước sạch cho đô thị trung tâm của tỉnh, ngoài kêu gọi sử dụng nước tiết kiệm, hạn chế khai thác nước ngầm, đầu tư các công trình mới cũng cần tính toán phương án thu hồi, xử lý và tái sử dụng nước thải sinh hoạt bởi nước thải chiếm tới 80% tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt.

P.Tam Phước, P.Phước Tân gần như chưa có đường ống nước sạch của công ty. Dự kiến trong năm 2022 công ty sẽ đầu tư lắp đặt các tuyến ống chính tại 4 khu phố ở P.Tam Phước, các tuyến ống trong hẻm sẽ thực hiện theo hình thức xã hội hóa, nhân dân đóng góp, công ty hỗ trợ một phần kinh phí đường ống, đồng hồ nước. Các khu phố còn lại của P.Tam Phước, công ty sẽ lên kế hoạch đầu tư sau năm 2022. Tại P.Phước Tân, dự kiến năm 2022 công ty sẽ đầu tư tuyến ống D300 vào KP.Tân Lập. Sau khi có tuyến ống này công ty mới đầu tư các tuyến ống chính vào các khu phố; đường ống trong hẻm sẽ thực hiện theo hình thức xã hội hóa, nhân dân đóng góp, công ty hỗ trợ một phần kinh phí.

Lê An

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202104/20-ngan-ho-gia-dinh-o-bien-hoa-can-nuoc-sach-3052142/