20 người mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng ở Ấn Độ

Ngọn lửa bao trùm toàn bộ nhà máy đã đổ sập nhưng vẫn có khoảng 20 người được cho là đang bị mắc kẹt dưới những đống đổ nát.

Ngày 20/11, ít nhất 3 người thiệt mạng trong đám cháy lớn gây sập nhà máy sản xuất nhựa ở bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ. Nhiều người bị thương đã được đưa tới bệnh viện gần nhất để cứu chữa.

Vụ hỏa hoạn xảy ra ở thành phố công nghiệp Ludhiana, cách thủ phủ Chandigarh của bang Punjab hơn 100 km. Ngọn lửa bao trùm toàn bộ nhà máy và khiến cơ sở này đổ sập. Hiện có khoảng 20 người được cho là đang bị mắc kẹt dưới những đống đổ nát.

Một vụ hỏa hoạn xảy ra ở Ấn Độ. (Ảnh: Internet)

Một vụ hỏa hoạn xảy ra ở Ấn Độ. (Ảnh: Internet)

1 người đang tìm kiếm cha mình vì lo sợ ông bị mắc kẹt tại hiện trường cho biết, không thể tìm thấy cha mình dù mọi người đã tìm thấy nhẫn và vòng đeo tay bằng sắt của ông ấy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng được điều động tới hiện trường để dập lửa.

Lực lượng ứng phó với thảm họa quốc gia (NDRF) và Lực lượng an ninh biên giới được yêu cầu triển khai để tiến hành công tác tìm kiếm, cứu hộ. Thống đốc bang Punjab, Amarinder Singh vừa gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân xấu số thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc này. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra./.

Phương Anh/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/20-nguoi-mac-ket-trong-vu-hoa-hoan-nghiem-trong-o-an-do-698055.vov