20 người ở Philippines thoát nạn nhờ Samsung Galaxy S8

Vài ngày trước, Samsung bị Ủy ban Tiêu dùng và Cạnh tranh của Úc buộc tội quảng cáo sai sự thật về khả năng chống nước trên các mẫu Smartphone Galaxy S cao cấp. Nhưng mới đây chiếc Galaxy S8 đã giúp 20 người ở Philippines thoát nạn nhờ khả năng chống nước này.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Samsung Galaxy S8 đã cứu sống 20 người ở vùng biển trên thành phố Bogo, tỉnh Cebu, Philippines nhờ khả năng chống nước và bụi IP68.

Một chiếc thuyền chở 16 thợ lặn nước ngoài và bốn người quốc tịch Philippines đã bị lật vào ngày 8 tháng 7 ở vùng biển ngoài khơi thành phố Bogo. Và may mắn thay chỉ sau 30 phút, toàn bộ 20 người đã được cứu sau khi gọi cứu hộ và chia sẻ vị trí GPS bằng chiếc Galaxy S8.

Chiếc Galaxy S8 này thuộc về một người Canada tên là Jim Emdee. “Tôi hy vọng lời cảm ơn của tôi tới được với đội ngũ kỹ sư của Samsung bởi họ đã thực sự cứu mạng chúng tôi. Chỉ có duy nhất chiếc S8 của tôi có thể kết nối và nó chạy tốt cho khi chúng tôi được đưa vào bờ an toàn. Nó bền hơn tôi nghĩ rất nhiều và đó là thứ khiến nó khác biệt”, Emdee xúc động cho biết.

"Chúng tôi rất vui khi biết rằng tất cả các hành khách đều an toàn và Smartphone Samsung đã giúp ích trong việc cứu hộ. Chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới việc sản xuất các thiết bị có thể hỗ trợ người dùng khi họ gặp phải tình huống nguy hiểm", ông James Jung- Giám đốc Samsung Electronics Philippines phát biểu quan điểm khi vụ việc xảy ra.

Samsung nhân dịp này cũng nhắc nhở người dùng về tính năng “Gửi tin nhắn cứu hộ SOS” trên các mẫu Galaxy Smartphone. Bằng cách truy cập và kích hoạt tính năng (Cài đặt > Tính năng nâng cao > Gửi tin nhắn khẩn cấp), người dùng có thể nhấn và giữ phím nguồn 3 lần để gửi tin nhắn cứu hộ tới liên hệ khẩn cấp để nhờ giúp đỡ. Công ty cũng không quên nhắc nhở người dùng luôn bật theo dõi vị trí GPS khi đi du lịch một mình hoặc đang ở trong vùng xa xôi, hẻo lánh.

Quang Anh

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/20-nguoi-o-philippines-thoat-nan-nho-samsung-galaxy-s8-post65396.html