20 sĩ quan trẻ Campuchia tới Việt Nam hội đàm
Chiều 28/9, tại Hà Nội, diễn ra cuộc hội đàm giữa hai đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam và Campuchia, nhằm thắt chặt tình đoàn kết của tuổi trẻ quân đội hai nước.
Tham dự hội đàm có đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu Ban Thanh niên Quân đội, sĩ quan trẻ các đơn vị: Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, các Quân chủng Hải quân, Phòng không - Không quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
Đoàn sĩ quan trẻ Campuchia dự hội đàm gồm 20 thành viên thuộc các lực lượng hải, lục, không quân và một số đơn vị của Quân đội Hoàng gia Campuchia, do đại tá Thoy Vanhan làm trưởng đoàn.
Phát biểu tại hội đàm, trung tá Trần Viết Năng khẳng định: Hợp tác quốc phòng hai nước thời gian qua ngày càng được củng cố, phát triển, đi vào chiều sâu, tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Mới đây, từ ngày 20 đến 22/9, Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã sang thăm chính thức Vương quốc Campuchia với nhiều hoạt động quan trọng. Kết quả chuyến thăm đang được các cơ quan chức năng khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai.
Cầu nối tình hữu nghị
Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, trung tá Trần Viết Năng đề nghị hai bên tập trung vào một số nội dung trọng tâm. Đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, cán bộ ĐVTN, sĩ quan trẻ và nhân dân hai nước về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai quân đội trong tình hình mới; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá nhằm chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị hai nước.
Tăng cường hợp tác trao đổi đoàn các cấp như tổ chức hoạt động giao lưu giữa tuổi trẻ quân đội hai nước, đặc biệt là hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ; tiếp tục tham mưu, đề xuất cho Bộ Quốc phòng Việt Nam, Quân đội Hoàng gia Campuchia đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ, tập huấn các hoạt động công tác quần chúng, công tác Đoàn và phong trào thanh niên và trên các lĩnh vực khác.
Đồng thời, tuổi trẻ hai nước nói chung, sĩ quan trẻ quân đội hai nước nói riêng tích cực tham gia công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Campuchia; tích cực ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế, khu vực để có tiếng nói chung, ủng hộ nhau, đem lại lợi ích cho hai quốc gia, dân tộc.
“Mong rằng chương trình giao lưu sĩ quan trẻ giữa quân đội hai nước sẽ là nhịp cầu nối cho tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai dân tộc Việt Nam - Campuchia”, trung tá Trần Viết Năng nhấn mạnh.