20 thầy cô vượt biển coi thi 76 thí sinh ở Côn Đảo

Cùng với gần 900.000 học sinh cả nước, lúc này 76 học sinh ở huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đang làm thủ tục thi THPT quốc gia 2019.

Cùng với gần 900.000 học sinh cả nước, lúc nàg 76 học sinh tại điểm thị Trường THPT Võ Thị Sáu- Côn Đảo- Bà Rịa Vũng Tàu đang làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2019.

Cùng với gần 900.000 học sinh cả nước, lúc nàg 76 học sinh tại điểm thị Trường THPT Võ Thị Sáu- Côn Đảo- Bà Rịa Vũng Tàu đang làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2019.

Đây là điểm thi duy nhất ở huyện đảo này với 76 thí sinh là học sinh của Trường THPT Võ Thị Sáu

Điểm thi có 4 phòng thi, mỗi phòng 19 em

Trước đó, để chuẩn bị kỳ thi Sở GD-ĐT Bà Rịa Vũng Tàu vận chuyển đề thi bằng máy bay trực thăng với sự áp tải của 4 lực lượng công an, giám sát, thanh tra và đại diện của trường đại học ra đảo vào ngày 22/6.

Ngay sau kỳ thi kết thúc, bài thi sẽ được chuyển về đất liền bằng máy bay cũng với sự giám sát chặt chẽ của 4 lực lượng trên.

Năm nay Trường ĐH Công nghệ TP.HCM được Bộ GD-ĐT phân công phối hợp với tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tổ chức thi. Để tổ chức thi ở huyện Côn Đảo Sở GD-ĐT, trường ĐH phối hợp huy động 20 cán bộ, giảng viên, giáo viên.

Trong đó 13 cán bộ giáo viên thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; 7 người còn lại là giảng viên của trường đại học phối hợp.

Các thầy cô ra huyện Côn Đảo trên chuyến bay chở đề thi. Ngược lại các thầy cô giáo ở đảo sẽ được điều động về đất liền làm nhiệm vụ.

Nơi đây từng được biết đến là nơi giam giữ và lưu đày tù nhân lớn nhất Đông Dương trước năm 1975. Trường THPT Võ Thị Sáu mang tên người anh hùng Võ Thị Sáu, bị tử hình khi chưa đến 18 tuổi.

Côn Đảo là một quần đảo ở ngoài khơi bờ biển Nam Bộ Việt Nam, là đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Cách thành phố Vũng Tàu 97 hải lý theo đường biển.

Lê Huyền (Ảnh: ĐH Công nghệ TP.HCM cung cấp)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/can-canh-thi-thpt-quoc-gia-cua-76-thi-sinh-o-con-dao-544424.html