20 thí sinh Vũ Quang thi tuyên truyền điển hình học và làm theo Bác

Xuất sắc thể hiện tốt ở cả 3 phần thi, thí sinh Trần Quốc Tuấn đến từ Đảng bộ Ban CHQS huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã giành giải nhất cuộc thi 'Tuyên truyền gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023'.

Ngày 16/5, Huyện ủy Vũ Quang tổ chức cuộc thi “Tuyên truyền gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023” với sự tham dự của 20 thí sinh là báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở.

Đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh cùng dự.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang khai mạc cuộc thi.

Cuộc thi “Tuyên truyền gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023” nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), nhằm nâng cao nhận thức, khẳng định giá trị to lớn, ý nghĩa thực tiễn, sức lan tỏa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; tạo sự chuyển biến, lan tỏa mạnh mẽ về ý thức thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Lương Phan Kỳ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Hải và lãnh đạo huyện Vũ Quang tặng hoa cho các thí sinh tham dự cuộc thi.

Tại cuộc thi, các thí sinh phải trải qua 3 phần, gồm: xây dựng đề cương tuyên truyền về những tập thể, cá nhân là những điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thuyết trình và trả lời các câu hỏi do thành viên Ban Giám khảo đưa ra.

Để cuộc thi đạt kết quả tốt, đảm bảo chất lượng và mục đích đề ra, trước đó, Ban Tổ chức đã ban hành thể lệ, quy chế, xây dựng hệ thống câu hỏi, khung chấm điểm các phần thi một cách nghiêm túc, bài bản.

Thí sinh Nguyễn Sang Trang đến từ Đảng bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang trình bày phần thuyết trình.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, nhìn chung, các thí sinh đã có sự chuẩn bị giáo án với nội dung công phu, dày công trong nghiên cứu, lựa chọn gương điển hình tiêu biểu; hình thức trình bày đẹp, có tranh ảnh minh họa đa dạng.

Trong phần thi thuyết trình, các thí sinh đã trình bày với tinh thần nghiêm túc, kỹ năng thuyết trình tốt; tác phong tự tin, hình thức thiết kế các trang slide đẹp; thể hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của thể lệ, nhất là phần giới thiệu về gương điển hình.

Theo đánh giá, nhìn chung các thí sinh đều thể hiện tốt ở các phần thi, sát với yêu cầu đề ra.

Đối với phần thi trả lời câu hỏi, cơ bản các thí sinh đều trả lời được các nội dung trọng tâm theo yêu cầu, có mở đầu, có phân tích làm rõ thêm các vấn đề, nội dung được nêu trong câu hỏi. Đặc biệt, các thí sinh đã có liên hệ thực tiễn sát với nội dung yêu cầu của câu hỏi.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Trần Quốc Tuấn (Đảng bộ Ban CHQS huyện) và trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích cho các thí sinh có thang điểm đạt giải theo quy định.

Lãnh đạo huyện Vũ Quang trao giải nhất cho thí sinh Trần Quốc Tuấn (Đảng bộ Ban CHQS huyện).

Lãnh đạo huyện Vũ Quang trao giải nhất cho thí sinh Trần Quốc Tuấn (Đảng bộ Ban CHQS huyện).

Trao 2 giải nhì...

... 3 giải ba...

... và 6 giải khuyến khích cho các thí sinh có thang điểm đạt giải theo quy định.

Chung Hoàn

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/xay-dung-dang/20-thi-sinh-vu-quang-thi-tuyen-truyen-dien-hinh-hoc-va-lam-theo-bac/248569.htm