20 triệu người theo dõi đêm khai mạc Đại hội Toàn quốc đảng Dân chủ

Đại hội toàn quốc năm nay của đảng Dân chủ diễn ra theo hình thức trực tuyến trong 4 ngày từ ngày 17-20/8 tại Trung tâm Winconsin và được kết nối với nhiều thành phố và địa điểm trên toàn nước Mỹ.

Quang cảnh bên ngoài Trung tâm Wisconsin tại Milwaukee, Wisconsin, Mỹ, ngày 17/8/2020, trước khi diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ 49 của đảng Dân chủ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quang cảnh bên ngoài Trung tâm Wisconsin tại Milwaukee, Wisconsin, Mỹ, ngày 17/8/2020, trước khi diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ 49 của đảng Dân chủ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Gần 20 triệu lượt người đã theo dõi đêm khai mạc Đại hội Toàn quốc lần thứ 49 của đảng Dân chủ dưới hình thức trực tuyến trên 10 kênh truyền hình Mỹ.

Theo số liệu do hãng Nielsen công bố ngày 18/8, đêm đầu tiên của sự kiện quan trọng của đảng Dân chủ đã thu hút tổng cộng 19,7 triệu lượt người theo dõi, giảm so với mức 26 triệu lượt khán giả hồi năm 2016, khi ứng cử viên Hillary Clinton ra tranh cử Tổng thống Mỹ.

Trong khi đó, ban vận động tranh cử của ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, cho biết đã có 28,9 triệu lượt người Mỹ theo dõi đêm đầu tiên đại hội trên truyền hình và các nền tảng kỹ thuật số, trong đó có 10,2 triệu lượt khán giả theo dõi trên các nền tảng truyền phát trực tiếp, tăng gần 3 triệu lượt người so với năm 2016.

Đại hội toàn quốc năm nay của đảng Dân chủ diễn ra theo hình thức trực tuyến trong 4 ngày từ ngày 17-20/8 tại Trung tâm Winconsin và được kết nối với nhiều thành phố và địa điểm trên toàn nước Mỹ.

Đây là lần đầu tiên một sự kiện quan trọng trong tiến trình bầu cử tổng thống Mỹ được tổ chức theo hình thức trực tuyến với nhiều hoạt động thay đổi so với các đại hội truyền thống trước đó nhằm đảm bảo vấn đề sức khỏe cộng đồng do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Mỹ.

Các diễn giả tham gia phát biểu trực tiếp hoặc qua băng ghi hình từ nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ.

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama và Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders, người từng là ứng cử viên sáng giá của đảng Dân chủ, đã có bài phát biểu trong đêm đầu tiên của đại hội, qua đó bày tỏ sự ủng hộ đối với cặp liên danh tranh cử là cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sỹ Kamala Harris.

Năm 2016, bà Michelle Obama và ông Sanders cũng có bài phát biểu trong đêm đầu tiên đại hội, khi cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton được chính thức đề cử là ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ.

Lịch sử cho thấy các đại hội đảng thường giúp các ứng cử viên tổng thống Mỹ gia tăng đáng kể sự ủng hộ của cử tri. Trong nhiều tháng, các nhà tổ chức đại hội của đảng Dân chủ đã nỗ lực tìm cách làm cho đại hội trực tuyến của đảng trở nên sống động.

Tuy nhiên, việc tạo sự lôi cuốn như hội nghị trực tiếp là rất khó khăn. Mặc dù các phương tiện truyền thông tham gia đưa tin về sự kiện cũng rất đa dạng, song số lượng khán giả xem truyền hình mới là chỉ số cần lưu tâm./.

Phương Oanh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/20-trieu-nguoi-theo-doi-dem-khai-mac-dai-hoi-toan-quoc-dang-dan-chu/658378.vnp