20 xe chuyên dụng của CSGT tuần tra trên đường vành đai 3 ở Hà Nội

Ngày 20/9, Cục CSGT (Bộ Công an) ra quân tăng cường tuyên truyền, tuần tra, ghi hình, tìm các giải pháp... nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc tại tuyến đường huyết mạch vành đai 3 ở Hà Nội.

Đường Vành đai 3 (ở Hà Nội) là tuyến huyết mạch, đặc biệt quan trọng khi ra vào Thủ đô, tuy nhiên tình trạng ùn tắc, tại nạn trên tại đây ngày càng phức tạp. Đặc biệt vào các khung giờ cao điểm, ngày đầu và cuối kỳ nghỉ lễ, cuối và đầu tuần... tuyến đường liên tục bị ùn tắc nghiêm trọng có thời điểm kéo dài nhiều km, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế và ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và đời sống người dân.

Để giải quyết tình trạng này, ngày 20/9, Cục CSGT chủ trì, phối hợp với Phòng CSGT TP.Hà Nội ra quân thí điểm trong một tháng (từ 20/9-20/10). Cục CSGT điều 20 mô tô chuyên dụng cùng thiết bị ghi hình phối hợp cùng 10 cán bộ của 5 Đội CSGT thuộc Phòng CSGT TP.Hà Nội tuần tra trên vành đai 3 từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long.

Trong 30 ngày thí điểm, cảnh sát sẽ tập trung vào tuyên truyền, kịp thời phân luồng khi xảy ra ùn tắc và khi có va chạm giao thông. Đánh giá tình hình tổ chức giao thông trên toàn tuyến, từ đó đưa ra các đề xuất, giải pháp giúp chống ùn tắc.

Ngoài ra, để giải quyết tình trạng ùn tắc, các cảnh sát sẽ chia làm ba ca tuần tra mỗi ngày, khi phát hiện xe vi phạm sẽ ghi hình vi phạm. Sau đó cảnh sát đi mô tô đến gần vị trí xe vi phạm phát loa cảnh báo để chủ xe không tiếp tục vi phạm. Việc xử phạt bằng hình ảnh sẽ tập trung vào các hành vi dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, đi không đúng làn đường, đi vào làn khẩn cấp...

Trường hợp phát hiện xe gặp sự cố không thể di chuyển, lực lượng tuần tra qua bộ đàm sẽ báo cho các đội phụ trách huy động xe cẩu đến xử lý. Nếu gặp tai nạn, cảnh sát tuần tra sẽ kiểm soát, phân luồng ban đầu, sau đó bàn giao cho lực lượng chức năng bám địa bàn. (Ảnh: Trước đây đường vành đai 3 thường xuyên xảy ra ùn tắc, va chạm và vi phạm luật giao thông nhất là vào giờ cao điểm).

Trong 1 tháng thí điểm, lực lượng chức năng tập trung vào tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, sẽ đánh giá tổng thể quá trình chỉ huy điều tiết giao thông, lưu lượng phương tiện vào ra tuyến, hệ thống đèn tín hiệu giao thông, hệ thống hạ tầng giao thông,... từ đó phát hiện nguyên nhân gây ùn tắc để giải quyết và đảm bảo mục tiêu xa hơn là góp phần giảm tối đa tai nạn giao thông.

Thượng tá Lê Quang Hòa, Trưởng phòng Hướng dẫn, điều khiển giao thông và dẫn đoàn, Cục Cảnh sát giao thông cho biết: "Quan điểm của Cục CSGT về lần tăng cường này là thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc, tai nạn trên tuyến, nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người đi đường. Việc xử phạt chỉ là một trong các giải pháp để đạt được yêu cầu trên".

Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội), ngoài việc cử lực lượng phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, đơn vị này sẽ ghi hình phạt nguội bằng 39 camera có sẵn trên tuyến góp phần vào mục tiêu giảm ùn tắc chung.

Tổ tuần tra phân luồng giao thông, hỗ trợ phương tiện gặp sự cố trên đường...

...nhờ đó, nhiều đoạn trên tuyến vành đai 3 không còn xảy ra ùn tắc, mặc dù vào giờ cao điểm sáng.

Đợt thí điểm tăng cường sẽ được triển khai tại tuyến vành đai 3 trong một tháng, sau đó Cục CSGT sẽ đánh giá tính hiệu quả, nếu tốt sẽ nhân rộng ở các tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc ở Hà Nội và các thành phố lớn trên phạm vi cả nước./.

Văn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/20-xe-chuyen-dung-cua-csgt-tuan-tra-tren-duong-vanh-dai-3-o-ha-noi-post956950.vov