200 cán bộ ngành TT và TT tham gia MV 'Ánh sao nơi đầu tuyến'

Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành MV 'Ánh sao nơi đầu tuyến' nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thông tin và Truyền thông (28/8/1945-28/8/2020) và chào mừng Quốc khánh 2/9.

MV 'Ánh sao nơi đầu tuyến'':

Hòa chung không khí cả nước đang chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, MV Ánh sao nơi đầu tuyến là món quà tinh thần của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thông tin và Truyền thông gửi đến các chiến sĩ "áo trắng", "áo xanh" đang ngày đêm chống dịch - đó chính là đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ, nhân viên y tế, công an, bộ đội... ở tuyến đầu chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh.

Bài hát Ánh sao nơi đầu tuyến sáng tác bởi nhạc sĩ An Hiếu, dựa trên ý thơ của tác giả Nguyễn Anh Tuấn. Ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ gần gũi thể hiện sự hy sinh thầm lặng cũng như tình yêu của những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch gửi gắm nơi hậu phương: "Dù có bao khó khăn, hiểm nguy nhưng vẫn luôn mang trong mình niềm tin chiến thắng".

Chia sẻ về ca khúc này, nhạc sĩ An Hiếu cho biết: "Nguyễn Anh Tuấn là học trò của tôi ở ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Khi đọc bài thơ bạn ấy viết trên facebook tôi đã có sự đồng cảm muốn viết bài hát từ ý thơ này.

Ca khúc này ban đầu vang lên với giọng ca của Đông Hùng. Tuy nhiên, cách đây 10 ngày chị Trần Thị Quốc Hiền - Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở sau khi biết bài hát của tôi đã gặp trực tiếp trao đổi và muốn tôi tặng bài hát này và sẽ kêu gọi các anh chị em tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động về chủ quyền và phát triển biển, đảo cùng tham gia hát. Tôi không ngờ được sự hưởng ứng trên tinh thần nhiệt tình, vô tư của các anh chị công tác trong ngành thông tin và truyền thông''.

Nhạc sĩ An Hiếu.

Nhạc sĩ An Hiếu.

"Ca khúc Đông Hùng thể hiện mang phong cách Pop Ballad nhưng bản nhạc dành cho hơn 200 cán bộ đến từ Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông, 31 Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trên cả nước thì tôi bắt buộc phải phối khí lại. Cụ thể sau dạo giữa bài hát tôi chuyển sang phong cách Rock để mọi người hát trong khí thế hào hùng, tin tưởng về một ngày mai tươi sáng khi chúng ta sớm chiến thắng bệnh dịch.

Thời gian sản xuất MV "Ánh sao nơi đầu tuyến" chỉ có 10 ngày nên tôi và ê kíp sản phải làm việc nỗ lực và khẩn trương. Rất may chúng tôi nhận được sự hỗ trợ của các cán bộ ngành Thông tin và Truyền thông từ nhiều tỉnh thành. Mặc dù không phải là những nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng bằng tình yêu, trách nhiệm cộng đồng nên tất cả đã tham gia nhiệt tình từ khâu thu thanh cho đến việc quay hình", nhạc sĩ An Hiếu nói thêm.

MV là món quà tinh thần của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thông tin và Truyền thông gửi đến các chiến sĩ chống dịch.

Những hình ảnh quay trong MV hết sức mộc mạc, bình dị, chân thật do chính đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác tuyên truyền cơ sở thực hiện trong thời điểm cả nước đang cao trào chống dịch. Nhưng chứa đựng trong đó là tình cảm, lời tri ân sâu sắc dành tặng cho các chiến sĩ, cũng như món quà tinh thần ý nghĩa, sẻ chia yêu thương đến hàng triệu người dân Việt Nam cùng cố gắng, đồng lòng vượt qua thời điểm khó khăn này.

Ban Giải trí

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/nhac/200-can-bo-nganh-tt-va-tt-tham-gia-mv-anh-sao-noi-dau-tuyen-670986.html