200 đại biểu quốc tế tham gia Ngày thơ Việt Nam tổ chức tại Bắc Giang

200 đại biểu gồm các nhà thơ, nhà văn, dịch giả đến từ 46 quốc gia trên thế giới đã cùng góp mặt trong Ngày thơ Việt Nam 2019 được tổ chức tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Xương Giang, Bắc Giang.

 Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 được tổ chức tại Bắc Giang sáng ngày 19.2.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 được tổ chức tại Bắc Giang sáng ngày 19.2.

Sáng 19.2.2019, tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Xương Giang, thành phố Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang đã phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVIII.

Tham gia sự kiện có bà Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang; ông Từ Minh Hải - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Lê Ánh Dương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; ông Trần Văn Lâm - Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang; ông Đỗ Đức Hà - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Trần Minh Hà - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, nghi lễ rước lửa được thực hiện tại chùa Vĩnh Nghiêm. Ngọn lửa được đưa từ chùa Vĩnh Nghiêm về Khu di tích lịch sử Chiến thắng Xương Giang.

Chùa Vĩnh Nghiêm - thuộc quần thể Tây Yên Tử - nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông tu hành và đắc đạo. Ngôi chùa đến nay còn giữ Bộ Mộc Bản cổ được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 2012.

Theo bà Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang, ngọn lửa được lấy từ chùa Vĩnh Nghiêm đến thành Xương Giang được ví như sự tiếp nối của tinh thần văn hiến và anh hùng, truyền thống và hiện đại.

Bà Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang - thắp ngọn đuốc được lấy từ Chùa Vĩnh Nghiêm trong sáng 19.2.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Ánh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho hay, ngày nay, trong công cuộc đổi mới và hội nhập, thơ ca Bắc Giang tiếp tục hòa vào dòng chảy thơ ca Việt Nam, thể hiện khí phách, bản lĩnh, lương tâm và khát vọng của dân tộc yêu chuộng hòa bình.

Tại sự kiện, nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa Bắc Giang trong dòng chảy chung của nền văn hóa Bắc Bộ nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung.

“Bắc Giang là mảnh đất phên dậu bảo vệ tổ quốc nghìn năm. Trong suốt chiều dài lịch sử, Bắc Giang đều cống hiến cho lịch sử nhiều hiền tài đất nước”, nhà thơ Hữu Thỉnh nhấn mạnh.

Các nhà thơ quốc tế tham gia Ngày thơ Việt Nam lần thứ 17 tại Bắc Giang. Ảnh: Tuấn Anh

Ông khẳng định, khu di tích lịch sử Chiến thắng Xương Giang chính là “Điện Biên Phủ” Việt Nam ở thế kỷ XV trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. “Chọn Xương Giang làm nơi tổ chức Ngày thơ 2019, Hội nhà văn Việt Nam và UBND tỉnh Bắc Giang muốn bày tỏ sự vẻ vang lịch sử và sức mạnh hiện tại để bảo vệ thành công sự nghiệp xây dựng đất nước”.

Một khán giả chụp ảnh cùng nhà thơ quốc tế.

Nhà thơ Hữu Thỉnh cũng vui mừng giới thiệu 200 đại biểu nhà văn, nhà thơ, dịch giả văn học nổi tiếng đến từ 46 quốc gia trên thế giới. Ông cho biết, đây là niềm vinh hạnh đối với Hội Nhà văn Việt Nam, UBND tỉnh Bắc Giang.

"Sự có mặt của 200 nhà văn, nhà thơ, dịch giả nổi tiếng khiến ngày thơ Việt Nam 2019 tại Bắc Giang như một ngày hội thơ thu nhỏ của thế giới", ông nói.

Đào Bích - Tuấn Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/200-dai-bieu-quoc-te-tham-gia-ngay-tho-viet-nam-to-chuc-tai-bac-giang-658042.ldo