200 đại biểu sẽ tham dự Đại hội đại biểu Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam lần thứ III

Chiều 19-10, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (GĐLS) Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Hội (24-10-2010/ 24-10-2020) và Đại hội đại biểu Hội Hỗ trợ GĐLS Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Lê Văn Hân, Chủ tịch Hội Hỗ trợ GĐLS Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Lê Văn Hân cho biết: Đại hội diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm hành trình tri ân của hội. Trong chặng đường đó, Hội Hỗ trợ GĐLS Việt Nam và các tổ chức hội trên toàn quốc đã và đang là cánh tay nối dài và gắn kết giữa Đảng, Nhà nước với các GĐLS, là địa chỉ tin cậy đối với các thân nhân liệt sĩ trong việc cung cấp, kết nối thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (HCLS) và thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Chính phủ đối với liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Theo đó, đại hội sẽ diễn ra vào ngày 23-10-2020 tại thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 200 đại biểu. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I, các nghị quyết Ban Chấp hành, Ban Thường vụ (nhiệm kỳ 2015-2020), xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện hoạt động tri ân liệt sĩ nhiệm kỳ 2020-2025, báo cáo công tác kiểm tra và các nhiệm vụ khác trong nhiệm kỳ; thảo luận về Điều lệ Hội. Bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung tướng Lê Văn Hân thông tin đến phóng viên các cơ quan báo chí tại buổi gặp mặt.

Khái quát 10 năm hoạt động tri ân liệt sĩ (2010-2020), đại diện Hội cho biết: Được sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, 10 năm qua, Hội không ngừng phát triển về tổ chức, đã có 12 hội và 6 chi hội cấp tỉnh, hơn 90 chi hội cấp huyện và tương đương, 14 chi hội trực thuộc tỉnh hội và trên 6 nghìn hội viên đã được cấp thẻ ở 63 tỉnh, thành trên cả nước.

10 năm qua, hội đã tổ chức thu thập, kết nối và hỗ trợ thông tin tìm kiếm (HCLS), thông báo thông tin hơn 192.560 liệt sĩ lên các phương tiện thông tin đại chúng; thụ lý và tư vấn trực tiếp hơn 37.900 lượt thân nhân tìm kiếm HCLS. Kết quả đã có hơn 200 gia đình tìm được mộ và HCLS bằng phương pháp thực chứng và kết nối thông tin. Hướng dẫn hồ sơ thủ tục cho GĐLS và hỗ trợ miễn phí giám định ADN xác định danh tính 939 HCLS, trong đó đã trả lại tên 69% số liệt sĩ; trong đó có 273 HCLS do Hội trực tiếp khai quật và lấy mẫu theo nhóm mộ (thực hiện Đề án 515 của Thủ tướng Chính phủ) đồng thời đã tổ chức 32 lần trao kết quả ADN đúng tới các GĐLS. Tổ chức trực tiếp lấy mẫu sinh phẩm hơn 1.750 thân nhân liệt sĩ ở 63 tỉnh, thành phố để phục vụ giám định ADN. Hội đã phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm, quy tập cất bốc và di chuyển 788 HCLS từ các nghĩa trang và các chiến trường khác nhau về quê hương...

Việc vận động xã hội để hỗ trợ các GĐLS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tính đến hết tháng 6-2020, Hội đã tặng 765 nhà tình nghĩa (40-60 triệu đồng/nhà); 1.733 sổ tiết kiệm (5 triệu đồng/sổ), 452 suất học bổng tặng các con, cháu liệt sĩ nghèo vượt khó (2 triệu đồng/suất), 271 xe lăn, 92 xe đạp và hơn 31.770 suất quà tới các GĐLS và Mẹ Việt Nam anh hùng trên cả nước...

Cũng tại buổi gặp mặt, Trung tướng Lê Văn Hân đã trao đổi cùng các phóng viên các cơ quan báo chí về nội dung chương trình đại hội, làm rõ những kết quả nổi bật trong hoạt động Hội nhiệm kỳ qua cũng như trong 10 năm hành trình tri ân liệt sĩ, một số khó khăn, định hướng trong thời gian tới...

Tin, ảnh: THU THỦY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/200-dai-bieu-se-tham-du-dai-hoi-dai-bieu-hoi-ho-tro-gia-dinh-liet-si-viet-nam-lan-thu-iii-641328