200 doanh nghiệp tham gia Hội chợ 'Đặc sản vùng miền Việt Nam'

Từ ngày 21 đến 25-11, tại Hà Nội, diễn ra Hội chợ 'Đặc sản vùng miền Việt Nam' 2018 và Triển lãm 'Mỗi làng một sản phẩm', do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức.

Không gian trưng bày độc đáo của Hội chợ “Đặc sản vùng miền Việt Nam” 2018 và Triển lãm “Mỗi làng một sản phẩm”. Ảnh: Tuấn Khang

Hội chợ “Đặc sản vùng miền Việt Nam” quy tụ gần 300 gian hàng của hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam và 6 nước trên thế giới với các mặt hàng đặc sản ở các vùng, miền như: Cam, bưởi, gạo, tôm, chè, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, miến, hải sản qua chế biến... Các sản phẩm đều có tem truy xuất nguồn gốc, được chỉ dẫn địa lý, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, mẫu mã bao bì đẹp, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng và làm quà tặng.

Năm nay, Ban tổ chức kết hợp tổ chức hội chợ và triển lãm với gần 100 gian hàng của trên 20 làng nghề tiêu biểu trên địa bàn Hà Nội. Bên cạnh đó, không gian văn hóa đậm nét truyền thống của dân tộc Việt Nam được tổ chức hàng đêm trong suốt kỳ hội chợ như: Thưởng trà Việt, đặc sản và văn hóa 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, biểu diễn nghệ thuật làm bánh dân gian, đặc sản và văn hóa Tây Bắc, văn hóa cồng chiêng...

Hội chợ “Đặc sản vùng miền Việt Nam” 2018 và Triển lãm “Mỗi làng một sản phẩm” thu hút đông đảo người dân tham quan và mua sắm. Ảnh: Tuấn Khang

Hội chợ và triển lãm là cơ hội để các doanh nghiệp, làng nghề tăng cường và mở rộng các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điểm nhấn quan trọng góp phần quảng bá, thu hút người tiêu dùng, khách du lịch trong và ngoài nước đến Thủ đô. Đây là hoạt động quan trọng nhằm triển khai các chương trình hợp tác giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước về lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, cung ứng sản phẩm của các địa phương với Hà Nội.

Tuấn Khang

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/200-doanh-nghie-p-tham-gia-ho-i-cho-da-c-sa-n-vu-ng-mie-n-vie-t-nam/