2000m3 nước ngọt đến với người dân vùng hạn mặn

Trước tình hình thiếu nước ngọt sinh hoạt tại các địa phương vùng hạn mặn. Với mong muốn đem được nước ngọt về cho bà con những tài xế xe Container đã góp tiền mua nước chở đến cấp miễn phí cho người dân.

Xe container chở nước ngọt cấp miễn phí cho người dân

Chương trình bắt đầu từ 22/3 đến nay, với nguồn kinh phí trích từ quỹ đóng góp của các tài xế trong Hội lái xe container Miền Nam, và vận động tài trợ của các mạnh thường quân bên ngoài cũng như các Công ty vận tải chuyên dùng xe container. Tổng khối lượng nước đã cấp cho người dân là khoảng 2000m3. Trong đó có 1400m3 cấp tại tỉnh Bến Tre và 600m3 cấp tại huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Bà con nhân dân vui mừng khi được nhận nước ngọt

Đã nhiều tháng qua, tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu long như: Long An, Tiền Giang, Bến Tre… tình hình hạn hán và xâm nhập mặn vô cùng khốc liệt, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Mặc dù những ngày gần đây đã có mưa nhưng nhu cầu về nước sinh hoạt vẫn là rất lớn. Trước nhu cầu cấp thiết của nhân dân, thì những việc làm như thế này hết sức có ý nghĩa, khi mà đối với người dân nước ngọt đang quý như vàng.

Ngọc Minh

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/2000m3-nuoc-ngot-den-voi-nguoi-dan-vung-han-man-42150.html