2018 - Năm bứt phá của nhạc Việt

Chặng đường nhạc Việt trong một năm qua có nhiều bước chuyển mình tích cực. Khán giả có thể dễ dàng nhận thấy các dòng nhạc đã khẳng định được vị thế, tên tuổi của mình.

Năm 2018 khép lại cũng là lúc khán giả cùng nhìn lại chặng đường nhạc Việt suốt một năm và đưa ra những đánh giá về chất lượng các sản phẩm âm nhạc được ra mắt. Nói về Vpop năm 2018, có thể thấy điểm nổi bật nhất chính là những là ca sĩ, nhóm nhạc underground cùng những sản phẩm ngày càng đạt chất lượng độc, lạ, hấp dẫn của họ.

Nhiều “bản hit” ra đời

Thành công ở ca khúc “Người lạ ơi” của bộ đôi Karrik, Orange đầu năm 2018 mở ra bước chuyển mình rõ rệt cho nhạc Việt. Phát hành ngày 6/1, khi những ca khúc nhạc xuân đang rầm rộ nhưng “Người lạ ơi” vẫn tạo cơn sốt với giới trẻ. Chỉ sau 2 ngày phát hành, ca khúc đứng vị trí top 1 trên bảng xếp hạng Youtube Việt Nam. Đặc biệt, “bản hit” này còn có "tuổi thọ” kéo dài trong lòng công chúng bởi giai điệu sâu lắng, ca từ dễ nghe, mang tính giải trí và phù hợp với giới trẻ.

Tiếp đó, ca khúc “Người âm phủ” do Osad trình bày lại thừa kế ngôi vị của người anh chị Karrik, Orange. Thành công đó được thể hiện khi vừa ra mắt đã thống lĩnh tất cả các bảng xếp hạng nhạc Việt. Gần 70 triệu lượt xem đều có những phản hồi tích cực từ ca từ đến nhạc điệu. Từ đó, “Người âm phủ” tạo nên làn sóng âm nhạc mới, chứng minh sức hút các tác phẩm giải trí thương mại trong đời sống văn hóa, tinh thần của công chúng Việt Nam.

Nhóm nhạc Lộn Xộn Band khẳng định tên tuổi dòng nhạc Underground với công chúng năm 2018. (Nguồn: Saostar)

Nhóm nhạc được giới trẻ yêu thích DaLab cũng cho ra mắt bài hát ngọt ngào với tựa đề Thanh xuân vào dịp cuối năm 2018. Đáng chú ý, phần ca từ của Thanh xuân chứa đựng nhiều tâm tư và trải nghiệm tình yêu, kết hợp cùng MV xuất sắc, ca khúc ngay lập tức được yêu thích và nhận được sự đánh giá cao của công chúng.

Tháng 11, JustaTee đạt thành tích “khủng” với ca khúc “Thằng điên” đồng sáng tác với streamer VirusS. 1 triệu lượt xem trong 12 tiếng, 2,8 triệu sau 24 tiếng đồng hồ, 31 triệu sau 2 tuần, liên tục giữ top 1 trên tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc. Riêng bản audio ca khúc này có hơn 66 triệu lượt nghe trên Zing Mp3. Không phải ngẫu nhiên ca khúc này lại “hot” đến vậy. “Thằng điên” gây “nghiện” ở phần giai điệu, kết hợp hoàn hảo giữa ca từ dí dỏm và thơ mộng. MV của Thằng điên cũng khiến người hâm mộ xúc động trước mối tình không trọn vẹn của cặp đôi diễn viên chính.

Cũng trong năm 2018, dòng nhạc Underground trở nên phổ biến hơn, đi vào đời sống âm nhạc của công chúng. Nhóm nhạc khẳng định “dấu chân” của nhạc underground rõ nét nhất trong năm nay là Lộn Xộn Band. Với những chủ đề sáng tác âm nhạc về những vấn đề thường nhật của con người như tắc đường, thang máy hay phong cách ăn mặc của giới trẻ, nhóm nhạc ba người đã tạo nên sự khác biệt độc đáo.

Hình ảnh ngọt ngào trong ca khúc “Thanh xuân” của DaLab gây dấu ấn với khán giả. (Nguồn: Soha)

Lộn Xộn Band mở ra khuynh hướng và góc nhìn mới mẻ cho nhạc Việt. Thời gian trước đây, giới chuyên môn vẫn đang hoài nghi, có nhiều tranh cãi về dòng nhạc này. Tuy nhiên, dưới sự ghi nhận của khán giả cùng các nghệ sĩ tên tuổi công nhận như Đức Trí, Hồ Hoài Anh, Giáng Son… đã ghi dấu sự phát triển mạnh mẽ của dòng nhạc Underground.

Nỗ lực bứt phá

Tưởng chừng như sự phát triển rầm rộ của dòng nhạc underground trong năm vừa qua sẽ khiến các dòng nhạc khác tiêu biểu như pop/ ballad sẽ mất đi vị trí vốn có, nhưng sự nỗ lực của các nghệ sĩ chính là lời phủ định mạnh mẽ.

Các nghệ sĩ chuyên trị dòng nhạc pop/ballad như Hương Tràm, Tóc Tiên, Erik, Hòa Minzy đều để lại dấu ấn trong năm qua với những bài hát đạt top 10 bảng xếp hạng nhạc Việt. Cụ thể, ca khúc “Duyên mình lỡ” của Hương Tràm liên tục đứng vị trí top 1 trong nhiều tuần và đạt hơn 152 triệu lượt nghe. Hay ca khúc “Chạm đáy nỗi đau” của Erik cũng cán mốc 200 triệu lượt nghe sau hơn nửa năm ra mắt. Những con số “biết nói” trên đã phần nào chứng tỏ sức hút không hề thuyên giảm của nghệ sĩ chính thống trong năm qua.

Erik “bứt phá” với ca khúc “Chạm đáy nỗi đau”. (Nguồn: Youtube)

Không khó để nhận ra, những ca khúc được ra đời trong năm 2018 được chăm chút tỉ mẩn từ lời hát, giai điệu, MV tới hình ảnh. Những MV triệu view (người xem) ngày một nhiều chứng tỏ sự đầu tư một cách chăm chỉ của giới nghệ sĩ. Điều này thể hiện thái độ làm việc nghiêm túc của nghệ sĩ nhạc Việt để trao tới tay người hâm mộ sản phẩm chất lượng nhất.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ dòng nhạc Underground nói riêng và nghệ sĩ nhạc Việt nói chung đã hoạt động bền bỉ suốt một năm để có thể hoàn thiện bài hát của mình. Không thể phủ nhận ngoài mặt tài năng, những nỗ lực và sự nghiêm túc của họ mới là điều đáng trân trọng hơn cả. Và cũng không quá khó hiểu khi những “con ong chăm chỉ” ấy có những màn “bứt phá” ghi dấu ấn trong năm 2018.

Có thể khẳng định rằng, chỉ có sự nỗ lực không ngừng nghỉ mới đem lại cho khán giả những điều mới lạ và làm nên sự thành công lâu dài. Bởi, khán giả luôn là những vị giám khảo công tâm nhất, luôn đánh giá cao những sản phẩm chất lượng, mang trong đó cả hơi thở và mồ hôi, nước mắt.

Linh An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/2018-nam-but-pha-cua-nhac-viet-84076.html