2019 sẽ là năm bùng nổ của 'hoa hậu Hàn Quốc đẹp nhất'?

Sau 10 năm dấn thân vào nghiệp diễn, Honey Lee đã có thể tự hào bởi cô có hai tác phẩm truyền hình và điện ảnh đều gây được tiếng vang.

Nhắc đến những tường thành nhan sắc xứ Hàn vươn ra tầm quốc tế, khán giả không thể quên Honey Lee (Lee Ha-nui). Cô đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc vào năm 2006 và giành giải á hậu 3 khi đại diện nước này tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2007 tại Mexico.

Sau khi đăng quang, Honey Lee không vội vã bước chân vào nghiệp diễn như nhiều hoa hậu trẻ khác. Điện ảnh vốn không phải lựa chọn ưu tiên của cô. Năm 2008, tức 2 năm sau ngày đăng quang hoa hậu, cô chọn âm nhạc làm đích phấn đấu.

Tuy nhiên, “hoa hậu Hàn đẹp nhất thế giới” không giành được thành tựu đáng kể tại lĩnh vực này.

Vẻ quyến rũ của Honey Lee.

Vẻ quyến rũ của Honey Lee.

Năm 2009, cô có vai diễn đầu tay trong bộ phim truyền hình với chủ đề luật pháp The Partner (Đồng nghiệp). Những năm sau đó, Honey Lee hoạt động năng nổ ở cả hai mảng truyền hình và điện ảnh.

Các tác phẩm ghi dấu người đẹp có thể kể đến là Quý ông trở lại, Những nàng dâu sắt, Đội đặc nhiệm HIT, Ký sinh trùng, Lời nguyền định mệnh, Giai thoại Hong Gil Dong…

Sau gần 2 năm miệt mài đóng phim, Honey Lee cuối cùng cũng được xướng tên cho giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng truyền hình MBC năm 2011. Đây là phần thưởng cho màn trình diễn của cô trong bộ phim Những nàng dâu sắt.

Tuy gặt hái được giải thưởng trên song kể từ đó đến nay, khán giả vẫn cho rằng Honey Lee đã sai lầm khi chọn phim ảnh làm nơi phấn đấu. Tên tuổi của “hoa hậu Hàn Quốc đẹp nhất thế giới” vẫn chìm nghỉm giữa một rừng người đẹp khác của màn ảnh xứ kim chi.

Miệt mài diễn xuất nhiều năm nhưng Honey Lee vẫn chưa có cơ hội bật lên.

Cô không may mắn như những hoa hậu được công chúng ca ngợi hết lời về khả năng diễn xuất như Lee Bo Young, Park Si Yeon…

Một trong những lí do khiến Honey Lee không được o bế nhiều qua các dự án phim là vì nhan sắc lạ của cô. Nhiều đạo diễn không ưa tuýp phụ nữ có thân hình cao lớn và vẻ đẹp hoang dại, mang nét Tây như Honey Lee. Họ vẫn chuộng vẻ thanh mảnh, nhỏ nhắn, dịu dàng đúng chuẩn phụ nữ Hàn quốc hơn.

Thế nhưng, năm 2019, công chúng đã bắt đầu quan tâm đến Honey Lee với tư cách là một diễn viên nhiều hơn. Nguyên do là vì cô liên tiếp góp mặt trong hai tác phẩm truyền hình và điện ảnh gây được tiếng vang.

Extreme Job - bộ phim hành động hài có Honey Lee đóng chính - đang “càn quét” màn ảnh rộng xứ kim chi. Tính đến trưa ngày 18/02/2019, phim đã bán được 14,53 triệu vé, chính thức vượt qua Along With The Gods: The Two Worlds trở thành phim ăn khách thứ 2 trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc, chỉ xếp sau phim đứng thứ nhất là Roaring Currents (17,6 triệu vé).

Honey Lee cùng dàn diễn viên chính của Extreme Job.

Câu chuyện về đội thám tử điều tra đường dây buôn ma túy với nhiều tình huống dở khóc dở cười còn đánh bại “bom tấn” Alita: Thiên thần chiến binh của nhà sản xuất James Cameron tại thị trường nội địa.

Extreme Job vẫn đang duy trì ngôi vương tại phòng vé xứ Hàn. Đây là tín hiệu cho thấy sự nghiệp diễn xuất của hoa hậu Hàn Quốc 2006 đã khởi sắc sau nhiều năm ảm đạm.

Với thành tích “khủng” như trên, bộ phim và cùng dàn diễn viên chính, trong đó có Honey Lee sẽ là những cái tên không thể vắng mặt trong giải thưởng điện ảnh cuối năm.

Ở mảng truyền hình, bộ phim The Friery Priest với vai nữ chính do Honey Lee đảm nhận cũng đang làm nên chuyện. Theo dữ liệu của Nielsen Hàn Quốc, tập đầu tiên của phim lên sóng vào ngày 15/2 đạt rating lần lượt là 10,4% và 13,8%.

"Hoa hậu Hàn đẹp nhất thế giới" trong phim truyền hình The Friery Priest.

Đây là thành tích đáng nể đối với một tác phẩm mới mở màn, trong khi các bộ phim lên sóng gần đây đều có rating tập đầu dưới 10%.

Hiện tại, bộ phim tội phạm hài hước này vẫn duy trì rating ổn định. Với cốt truyện hấp dẫn, kể về hành trình một thám tử và một công tố viên giải quyết cái chết bí ẩn của một linh mục, The Friery Priest đang là tựa phim gây chú ý nhất trong các tác phẩm lên sóng cùng thời điểm.

Nữ chính của bộ phim, Honey Lee cũng nhận được phản hồi tích cực từ khán giả cho diễn xuất tiến bộ. Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng Honey Lee đã bước đầu khẳng định rằng dấn thân vào diễn xuất không phải là quyết định sai lầm của cô.

Hạnh Hạnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/2019-se-la-nam-bung-no-cua-hoa-hau-han-quoc-dep-nhat-post917798.html