2021 – năm kỷ lục đối với UNICEF về việc mua và vận chuyển vật tư y tế

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã công bố kết quả cung ứng và giao hàng kỷ lục cho năm 2021. Theo đó, tổng giá trị vật tư và dịch vụ mà cơ quan này mua sắm đạt hơn 7,1 tỷ USD, tăng 61% so với năm 2020.

 Các quốc gia ở châu Phi đã được tiếp cận với vaccine thông qua cơ chế COVAX. (Ảnh: UN)

Các quốc gia ở châu Phi đã được tiếp cận với vaccine thông qua cơ chế COVAX. (Ảnh: UN)

Phần lớn sự gia tăng mua sắm này phản ánh vai trò của UNICEF trong cuộc chiến chống lại đại dịch, bao gồm cả với tư cách là một trong những đối tác phân phối chính của Cơ sở Tiếp cận Vaccine COVID-19 Toàn cầu (COVAX). UNICEF đã quản lý việc cung cấp hơn 884 triệu liều vaccine COVAX cho 110 quốc gia.

Ngoài đại dịch, UNICEF đã mua 2,3 tỷ liều vaccine thông thường để bảo vệ trẻ em chống lại bệnh tiêu chảy, sởi, viêm phổi, bại liệt, uốn ván, lao và những bệnh có thể gây chết người khác nhưng có thể phòng ngừa được.

Tổng cộng, khoảng 3,2 tỷ liều vaccine (thông thường và COVID-19) đã được gửi đi vào năm 2021.

Là đơn vị mua vaccine lớn nhất thế giới, UNICEF đã quản lý và vận chuyển số lượng lớn vật tư y tế, bao gồm vaccine, ống tiêm, xét nghiệm, phương pháp điều trị cũng như thiết bị bảo hộ.

UNICEF đã duy trì nỗ lực của mình trong cuộc chiến chống đại dịch ở các nước như Afghanistan, Ethiopia, Haiti và Yemen bất chấp sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, tình trạng thiếu container và chi phí vận chuyển hàng hóa tăng.

Quan hệ đối tác với các công ty trong ngành vận tải và chuỗi cung ứng là nền tảng giúp UNICEF có thể đáp ứng được thách thức hậu cần này.

Bà Catherine Russell, Giám đốc điều hành UNICEF, cho biết: “Thành công xuất sắc trong việc mua sắm và giao hàng của UNICEF trong năm 2021 là nhờ tình đoàn kết đã được hun đúc giữa UNICEF, ngành công nghiệp và các đối tác nhân đạo khác”. “Cùng nhau, chúng ta đã vượt qua những trở ngại to lớn và đảm bảo các chuỗi cung ứng quan trọng tiếp tục hoạt động để cung cấp cho trẻ em dễ bị tổn thương và gia đình của các em những nguồn cung cấp thiết yếu” – bà nhấn mạnh./.

Khánh Linh (Theo UN, AFP)

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-gioi/nhung-van-de-toan-cau/2021-nam-ky-luc-doi-voi-unicef-ve-viec-mua-va-van-chuyen-vat-tu-y-te-612207.html